Video: Reuters/ Không quân Na Uy

Hãng tin Reuters dẫn thông cáo từ quân đội Na Uy cho biết, họ đã sử dụng hai chiếc tiêm kích F-35 trong cuộc huấn luyện hạ cánh xuống đường cao tốc tại khu vực lân cận thành phố Tervo thuộc miền trung Phần Lan.

Ảnh: Reuters

Ngay khi các phi công cho máy bay hạ cánh trên mặt đường, thành viên tổ kỹ thuật sẽ thực hiện việc tiếp nhiên liệu cho chiến cơ giữa lúc động cơ vẫn hoạt động. Sau đó, phi công sẽ điều khiển máy bay cất cánh.

Theo Thiếu tướng Rolf Folland, người đứng đầu Không quân Na Uy, các máy bay chiến đấu rất dễ bị tổn thương khi ở dưới mặt đất nên “việc sử dụng các sân bay loại nhỏ, hay thậm chí là đường cao tốc sẽ tăng cường khả năng sống sót của máy bay trong một cuộc xung đột”.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters