Quân đội Syria đã giáng một đòn khủng khiếp vào hệ thống phòng thủ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bằng hệ thống tên lửa mới triển khai Golan-1000.

Cuộc tấn công được thực hiện vài giờ trước khi nhóm IS đồng ý bỏ súng và ra đầu hàng tại căn cứ cuối cùng ở Trại Yarmouk, Al Hajar Al Aswad và al-Tadamon.

Đầu tuần này, trung tâm Hoà giải Syria thuộc Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, quân đội Syria đã giải phóng quận Muhayam al-Yarmouk ở Damascus khỏi sự kiểm soát của IS.

Hãng tin Sputnik dẫn thông báo của quân đội Syria viết: “Al Hajar Al Aswad và những khu vực xung quanh đã được giải phóng hoàn toàn khỏi bọn khủng bố nhờ chiến dịch chung của lực lượng vũ trang Syria và quân liên minh".

Trại Yarmouk được thành lập năm 1957, gần Damascus để tiếp nhận người tị nạn Palestine. Kể từ khi nội chiến bùng phát ở Syria, khu trại trên trở thành thành trì của lực lượng khủng bố.

Hoài Linh

Ngày này năm xưa: Ám ảnh chết chóc tại "Tử cấm thành của Apple" ở TQ

Ngày này năm xưa: Ám ảnh chết chóc tại "Tử cấm thành của Apple" ở TQ

Ngày 25/5/2010, người lao động thứ 10 tại nhà máy sản xuất iPhone Foxconn tự vẫn bằng cách nhảy từ tầng 7 của ký túc xá xuống đất.

Ngày này năm xưa: Tiêu diệt đôi tình nhân khét tiếng Mỹ

Ngày này năm xưa: Tiêu diệt đôi tình nhân khét tiếng Mỹ

Ngày 23/5/1934, cặp đôi tội phạm khét tiếng nhất nước Mỹ Clyde Barrow và Bonnie Parker bị cảnh sát bang Louisiana và Texas bắn chết

Ngày này năm xưa: Phát hiện động trời tại đại sứ quán Mỹ ở Nga

Ngày này năm xưa: Phát hiện động trời tại đại sứ quán Mỹ ở Nga

Ngày 19/5/1964, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã phát hiện hơn 40 thiết bị nghe trộm ở trong tường và trên trần tòa nhà đại sứ quán nước này ở Moscow.

Ngày này năm xưa: Tội ác vấy máu của nữ y tá

Ngày này năm xưa: Tội ác vấy máu của nữ y tá

Ngày 16/5/1975, nữ y tá Norma Armistead bước vào bệnh viện Kaiser ở Los Angeles, California (Mỹ) cùng một đứa bé mới sinh trên tay mà cô cho biết vừa sinh tại nhà.