Ngày 13/4/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chính thức phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc, đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2025, sớm hơn 5 năm so với kế hoạch trong Nghị quyết số 42 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội (ban hành tháng 11/2023).

Thủ tướng nhấn mạnh: Đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cơ sở, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", đoàn kết, sẻ chia của cả cộng đồng.

W-Nhà mới trao sau khi xóa nhà tạm 8.jpg
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Bằng Thành.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, các hoạt động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát hướng tới ba nhóm đối tượng: Gia đình có công cách mạng; Hộ nghèo, cận nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; và các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn khác.

Phong trào “thi đua 450 ngày” đã được triển khai mạnh mẽ: Chỉ trong hơn một năm, cả nước huy động hơn 24,7 nghìn tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa chiếm gần một nửa, kèm theo hơn 2,7 triệu ngày công của người dân tham gia. Sự phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, biến công cuộc cải thiện nhà ở trở thành phong trào nhân văn đầy ý nghĩa.

W-Anh XNT 1.jpg
W-Anh XNT 2.jpg
W-Anh XNT 3.jpg
Tính đến tháng 8/2025, 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát đã được "khoác áo mới".

Tính đến tháng 8/2025, 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát được "khoác áo mới". Con số này vượt xa kỳ vọng ban đầu, chứng minh nỗ lực “không để ai bị bỏ lại phía sau” là hoàn toàn có thể. 

Một số địa phương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điển hình như, Đà Nẵng đã xóa được toàn bộ 12.298 căn nhà tạm, dột nát, trong đó có 7.257 căn xây mới và 5.041 căn sửa chữa. Trong khi đó, tỉnh Đồng Tháp quyết tâm khởi công trên 1.800 căn nhà trước thời hạn, nhiều huyện, thành phố đã khởi công sớm và bàn giao nhà cho người dân.

Tại nhiều tỉnh biên giới, vùng sâu vùng xa, thậm chí những hộ gia đình có công với cách mạng cũng được ưu tiên xóa nhà tạm, nhà dột nát. Theo báo cáo của các địa phương, tất cả các căn nhà cho người có công và thân nhân liệt sĩ trên cả nước đã hoàn thành trước ngày 24/7/2025.

W-Nhà mới trao sau khi xóa nhà tạm 2.jpg
Một gia đình ở xã Tân Kỳ (tỉnh Thái Nguyên) được Ban Chỉ đạo Xóa nhà tạm, nhà dột nát địa phương hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố.
W-Nhà mới trao sau khi xóa nhà tạm 7.jpg
Chị Mùng Thị Lê ở xã Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên) cũng được hưởng ngân sách hỗ trợ từ chương trình xóa nhà  tạm, nhà dột nát.
W-Nhà mới trao sau khi xóa nhà tạm 6.jpg
Chị Lư Thị Nguyệt ở thôn Nà Đinh, xã Bạch Thông (tỉnhThái Nguyên) bên ngôi nhà sắp hoàn thành. Chị kể rằng nếu không nhờ chính sách hỗ trợ của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thì không biết bao giờ gia đình mới có căn nhà kiên cố để “an cư lạc nghiệp”.
W-Nhà mới trao sau khi xóa nhà tạm 4.jpg
Một căn nhà thuộc chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở tỉnh Phú Thọ.
W-Nhà mới trao sau khi xóa nhà tạm 9.jpg
Ngôi nhà của một hộ dân người Khmer tại xã Thới Bình (tỉnh Cà Mau) được hỗ trợ từ nguồn thực vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cùng với đóng góp của hộ gia đình.

Sự thay đổi lan tỏa khắp vùng núi phía Bắc, miền Trung bão lũ, hay đồng bằng sông Cửu Long ngập nước. 

W-Nhà mới trao sau khi xóa nhà tạm 10.jpg
Lễ bàn giao nhà cho hộ dân tộc thiểu số tại xã Khánh Lâm (tỉnh Cà Mau) từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Có thể nói, xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ đột phá, là một chủ trương lớn, có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng và nhân văn sâu sắc theo tinh thần Nghị quyết số 42 của Trung ương, tiến tới mục tiêu phấn đấu năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, tạo động lực để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, khơi dậy trách nhiệm của người nghèo đối với xã hội để Việt Nam sánh vai cùng bạn bè năm châu bước vào kỷ nguyên mới với những thành công mới.