XEM CLIP:

W-xu-ly-di-nguoc-chieu-1.jpg

Sau khi báo VietNamNet phản ánh tình trạng có rất nhiều lượt xe máy đi ngược chiều cắt chéo ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) gây mất an toàn giao thông, sáng 20/12, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã ra quân xử lý vi phạm.

W-xu-ly-di-nguoc-chieu-nt-5-copy-1.jpg
CSGT yêu cầu kiểm tra với một xe máy đi ngược chiều.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu giờ cao điểm buổi sáng, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 đã bố trí lực lượng tại các điểm xe máy hay quay đầu đi cắt chéo ngã tư này để xử lý vi phạm. 

Anh V.T.D. (SN 1999, quê Ninh Bình) cho biết, do chiều đường từ Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến bị rào chắn, điểm quay đầu khá xa nên anh "tranh thủ" đi cắt qua ngã tư cho nhanh.

Cùng chung lý do, chị N.T.Q.T. (SN 2003, trú tại Hà Nội) cho biết, bản thân đang bị muộn giờ đi thi nên mới cố tình vi phạm.

W-xu-ly-vi-pham-6-copy-1.jpg

Các trường hợp vi phạm đã bị Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi: "Không chấp hành chỉ dẫn của biển báo giao thông". Với lỗi này, người vi phạm sẽ bị xử phạt từ 100.000 - 200.00 đồng.

xu-ly-di-nguoc-chieu-copy-1.jpg
W-xu-ly-duong-ntra-1.jpg

Đáng nói, ngay cả khi có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, vẫn có một số người điều khiển xe máy cố tình đi ngược chiều qua ngã tư hoặc đi lên vỉa hè. Đây cũng là khó khăn của lực lượng chức năng khi xử lý vi phạm tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

W-xu-ly-xe-di-nguoc-chieu-7-copy-1.jpg

Trung tá Nguyễn Đức Thắng- Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, để hạn chế tình trạng xe máy đi cắt chéo ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, đơn vị đã có kiến nghị gửi Sở GTVT Hà Nội.

"Chúng tôi đề nghị bổ sung dải phân cách kéo dài thêm 30 - 40m theo hướng đường Nguyễn Trãi đi quận Hà Đông, nhằm nắn dòng phương tiện, giảm thiểu quay đầu đi ngược chiều. Đồng thời, đề nghị Sở cắm biển báo cấm đi ngược chiều để lực lượng CSGT có cơ sở để xử phạt", Trung tá Nguyễn Đức Thắng cho biết.

W-xu-ly-di-nguoc-chieu-nt-1.jpg

Trung tá Nguyễn Đức Thắng cho biết thêm, qua khảo sát thực địa ngay trong sáng 20/12, đơn vị sẽ tiếp tục đề xuất Sở GTVT có điều chỉnh tổ chức giao thông cho phép mở làn phương tiện đi thẳng qua ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến để giảm tải giao thông. 

Về tiến độ khắc phục các bất cập trong việc tổ chức giao thông tại nút giao này, vị Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, nhà thầu thi công công trình đã đề xuất mượn thêm rào chắn nhưng Sở GTVT chưa chấp thuận.

Để phục vụ thi công gói thầu số 2 hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (Hà Nội), Sở GTVT Hà Nội đã rào chắn và tổ chức lại giao thông tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến từ đầu tháng 7/2023. 

Khu vực hàng rào tôn dài khoảng 30m, chắn ngang đường Nguyễn Trãi theo hướng Hà Đông - Thanh Xuân là địa điểm thi công hố ga 13/2.0 thuộc dự án này.

Theo phương án phân luồng, đường Nguyễn Trãi hướng Hà Đông - Ngã Tư Sở, đối với làn đường phía trên, bên phải hầm chui Thanh Xuân, cơ quan chức năng cấm toàn bộ phương tiện đi thẳng và rẽ trái tại nút giao Khuất Duy Tiến.

Hướng đi từ Nguyễn Trãi về phía Khuất Duy Tiến, phương tiện sẽ đi thẳng qua hầm chui Thanh Xuân, sau đó đi về phía đường Nguyễn Trãi, quay đầu tại trụ ER12-ER13 rồi rẽ phải về đường Khuất Duy Tiến, hoặc rẽ phải vào Nguyễn Xiển rồi quay đầu ngược lại.