Chập cháy điện gây hậu quả nghiêm trọng

Theo thống kê của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), trong giai đoạn từ 2012 - 2020, có hơn 27.500 vụ cháy, trong đó khoảng 14.200 vụ có nguyên nhân từ sự cố hệ thống điện (chiếm 51,9%).

Đáng chú ý, trong tháng 5/2024, toàn quốc xảy ra 424 vụ cháy. So với tháng 4/2024, số vụ cháy tăng 52 vụ. Trong đó, số vụ cháy vẫn xảy ra chủ yếu ở khu vực thành thị với 231 vụ (chiếm 54,5%), nông thôn xảy ra 193 vụ (chiếm 45,5%).

Cháy xảy ra ở loại hình nhà dân chiếm 28,3% (120 vụ); cháy phương tiện giao thông chiếm 10,1% (43 vụ); cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh chiếm 5,9% (25 vụ); cháy rừng chiếm 12,5% (53 vụ); các loại hình khác số vụ cháy đều dưới 5%.

Trong số 240/424 vụ (chiếm 56,6%) đã điều tra làm rõ nguyên nhân thì cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện 170 vụ (chiếm tới 40,1%); do sơ xuất, bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 42 vụ (chiếm 9,9%); các nguyên nhân khác đều dưới 10%.

Mới đây, một vụ cháy xảy ra vào khoảng 3h40 ngày 16/6 tại số nhà 43 đường Hoàng Hoa Thám (phường Đa Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương tới hiện trường, nỗ lực chữa cháy. Đến 4h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong gồm: Chị Đào Thị H. (SN 1982, chủ nhà), cháu Lương Anh N. (SN 2016, là con trai chị H.) và anh Nguyễn Văn Ng. (SN 1977, quê ở xóm Đồng Mới, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang).

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định nguyên nhân là do đường dây điện chuyển nguồn cho điều hòa nhiệt độ tầng 2 bị quá tải, gây chập cháy phòng chứa đồ cạnh cầu thang tầng 1.

Khi xảy ra cháy, những thành viên trong gia đình đều đang ngủ nên không phát hiện kịp thời. Khói và nhiệt từ tầng 1 bốc lên tầng 2 gây ngạt thở, khiến các nạn nhân tử vong.

Nhà số 43, đường Hoàng Hoa Thám xảy ra cháy từ phía sau nhà..jpeg
Ngôi nhà xảy ra vụ cháy ở Bắc Giang

Cách xử trí khi chập cháy điện

Có thể thấy, những vụ cháy do chập điện gây ra nếu không được xử lý kịp thời sẽ để lại những hậu quả rất nặng nề về người và tài sản. Chính vì thế, mỗi gia đình cần trang bị những kiến thức, kỹ năng để biết cách xử lý khi có đám cháy liên quan tới các thiết bị điện trong gia đình.

Đối với trường hợp xảy ra cháy trong nhà do liên quan tới chập điện, đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, người dân cần khẩn trương ngắt cầu dao điện của khu vực phát sinh cháy, hoặc ngắt toàn bộ cầu dao tổng của nhà. Đồng thời, báo cho toàn bộ người trong nhà thoát ra ngoài.

Người dân cần nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy như sử dụng bình chữa cháy dạng khí, hoặc bột để dập lửa. Nếu trong nhà không có bình chữa cháy, có thể sử dụng chăn, quần áo… nhúng nước để phủ lên toàn bộ diện tích đang bị cháy.

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH nhấn mạnh, tuyệt đối không sử dụng chăn, quần áo ướt để dập lửa nếu như chưa ngắt cầu dao để phòng ngừa điện giật.

Ngoài ra, người dân cần khẩn cấp gọi cho lực lượng PCCC theo số 114 để được hỗ trợ kịp thời.

W-z5471435479305_49e3dbbef87447747094e7f1f01c4b27 copy.jpg
Người dân cần mở lối thoát nạn thứ 2 để phòng sự cố. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH lưu ý, nếu nhà có nhiều tầng mà đám cháy đã phát triển mạnh tại tầng 1, không thể thoát nạn ra ngoài, người dân cần khẩn trưởng sơ tán lên các tầng trên để thoát nạn bằng lối ban công, sân thượng hoặc chờ lực lượng cứu hộ giải cứu.

Trong quá trình thoát nạn, người dân cần chú ý thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho mình và người thân bằng cách sử dụng khăn ướt bịt mũi và miệng để tránh hít phải khói độc.

Đại điện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo, người dân cần thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong gia đình, tránh sạc các thiết bị điện qua đêm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, thường xuyên kiểm tra, thay thế automat, đường dây điện cũ, bong tróc hoặc có dấu hiệu hỏng hóc.

Khi sửa chữa điện trong gia đình, cần nhờ những người có chuyên môn kỹ thuật về điện để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Để phòng cháy, người dân cũng nên lắp chuông báo khói ở nhiều vị trí trong nhà để có thể cảnh báo cháy kịp thời.