xuất cảnh

Cập nhập tin tức xuất cảnh

Nâng thời hạn visa điện tử lên 3 tháng 'thực sự là bước đột phá'

Đại biểu Quốc hội đánh giá việc nâng thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng (có giá trị một lần hoặc nhiều lần) thực sự là bước đột phá, sẽ tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, khách du lịch muốn đến Việt Nam.

Bộ trưởng Công an trình Quốc hội nâng thời hạn thị thực điện tử lên 3 tháng

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình Quốc hội dự thảo sửa đổi luật, trong đó đề xuất nâng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên tối đa 3 tháng.

Người Việt Nam muốn sang Trung Quốc cần cập nhật chính sách visa

Công dân Việt Nam muốn đi đến các nước, trong đó có Trung Quốc, cần chủ động theo dõi, cập nhật chính sách visa, các quy định về xuất nhập cảnh và phòng, chống dịch ở nước sở tại.

Có nên mang bánh Trung thu khi bay nước ngoài?

Tết Trung thu đang đến gần và nhu cầu đi lại giữa các nước cũng tăng cao. Liệu du khách có thể mang theo loại bánh đặc trưng dịp này nhập cảnh nước khác không?

Trường hợp tạm hoãn xuất cảnh

Tôi không còn là người đại diện pháp luật cho công ty, tôi có bị cấm xuất cảnh không?

Những hạn chế với người bị tạm hoãn xuất cảnh

Sau thông tin ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC bị tạm hoãn xuất cảnh, luật sư có phân tích về những giới hạn hoạt động theo quy định với người tạm hoãn xuất cảnh.  

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh, luật định ra sao?

Theo luật sư, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh hiện được quy định đầy đủ, cụ thể theo quy định tại Điều 36 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019.

Việt Nam khuyến cáo khách khi mở lại toàn bộ đường bay quốc tế

Từ ngày 15/2, hàng không Việt Nam bắt đầu mở lại toàn bộ đường bay thường lệ quốc tế đến các nước sau gần hai năm đóng cửa. Bộ Ngoại giao thông tin về quy định xuất, nhập cảnh, cách ly đối với từng trường hợp.

TP.HCM có thể khởi kiện hộ dân chậm trả tiền thuê, mua nhà ở tái định cư

Hiện TP.HCM có hơn 1.800 hộ dân chậm thanh toán tiền mua, thuê mua nhà tái định cư. Những hộ không thuộc diện hộ nghèo, khó khăn nhưng vẫn chậm trả tiền mua nhà có thể bị thu hồi, cần thiết sẽ khởi kiện.

Chây ì nộp thuế, lãnh đạo 3 công ty bị ‘tuýt còi', tạm hoãn xuất cảnh

Nợ thuế, lãnh đạo 3 doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Tây Ninh bị Cục Hải quan Tây Ninh ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh.

Mang sản phẩm có thịt lợn trong hộp mì tôm, khách Việt bị hải quan Mỹ bắt

Một hành khách từ Việt Nam bay vào Mỹ đã bị bắt vì giấu hơn 1 kg xúc xích lợn trong 25 hộp mì tôm.

Nữ du khách Việt bị bắt vì dùng hộ chiếu của người khác

Cảnh sát xuất nhập cảnh tại sân bay đã bắt giữ một nữ du khách người Việt dùng hộ chiếu của người khác để xuất cảnh.

Số tiền, vàng mang theo khi xuất, nhập cảnh để không bị phạt

Người Việt Nam và người nước ngoài khi xuất nhập cảnh nếu mang theo ngoại tệ có trị giá trên 5.000 USD hay ngoại tệ khác tương đương hoặc mang trên 15.000.000 đồng và từ 300g vàng trở lên thì phải khai báo hải quan.

Những trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh từ tháng 7/2020

Chiều nay, với 91,51% ĐB biểu quyết tán thành, QH đã thông qua luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Người có hành vi tham nhũng khi bị thanh tra rất hay bỏ trốn

Theo ĐBQH nên quy định vi phạm pháp luật mà có dấu hiệu bỏ trốn hoặc xét thấy cần thiết ngăn chặn là quyết định tạm hoãn xuất cảnh ngay.

Băn khoăn người bị tạm hoãn xuất cảnh cần ra nước ngoài chữa ung thư

Thứ trưởng Công an băn khoăn, có trường hợp nằm trong quy định thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh nhưng mắc bệnh ung thư cần khẩn trương ra nước ngoài chữa bệnh thì giải quyết thế nào.

UB Kiểm tra có quyền yêu cầu đảng viên nghi tham nhũng không xuất cảnh

Theo quy định, UB Kiểm tra có quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh khi có dấu hiệu vi phạm tham nhũng.

DN phá sản không 'khai tử': Ông chủ bị cấm xuất cảnh?

Bộ Tài chính đề nghị bổ sung chính sách dừng việc xuất cảnh đối với chủ doanh nghiệp không thực hiện thủ tục giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật. 

Công an Đà Nẵng thông tin cấm xuất cảnh nữ nhà báo

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng tham mưu tổng hợp (Công an Đà Nẵng) thông tin việc cấm xuất cảnh nữ nhà báo Dương Thị Hằng Nga.

Đang chịu án nhưng tôi rất muốn sang nước ngoài thăm con gái

Do trước đây không có khả năng trả nợ, tôi đã lẻn vào nhà hàng xóm bên cạnh, cạy tủ ăn trộm gần 5 triệu đồng. Sau đó công an điều tra, tôi bị bắt giữ và kết án phạt cải tạo không giam giữ tại địa phương sáu tháng.