xung đột biên giới Trung Ấn

Cập nhập tin tức xung đột biên giới Trung Ấn

Trung Quốc triển khai nhiều quân dọc Ladakh, Ấn Độ điều pháo lên biên giới

Động thái điều pháo binh của quân đội Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán thứ 13 với Trung Quốc về vấn đề biên giới sắp diễn ra.

Ấn Độ triển khai trực thăng gần biên giới Trung Quốc

Không quân Ấn Độ (IAF) đã triển khai trực thăng Mi-17 và máy bay vận tải An-32 tới khu vực nằm cách biên giới với Trung Quốc khoảng 120km.

Lý do Ấn Độ khó quay ngoắt với Trung Quốc

Vụ đụng độ biên giới hôm 15/6 đã khiến nhiều người Ấn Độ, thậm chí là các chính trị gia địa phương, kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc.

Trung - Ấn tháo ngòi nổ xung đột

Trung Quốc và Ấn Độ vừa cho rút quân khỏi địa điểm từng xảy ra đụng độ đẫm máu ở khu vực biên giới đang tranh chấp giữa hai nước trên dãy Himalaya.

Sau Trung Quốc đến Pakistan, Ấn Độ gồng mình trên hai mặt trận

Quân đội Ấn Độ đã nói về một cuộc chiến hai mặt trận với người láng giềng Pakistan và Trung Quốc nhiều năm qua, để các chính trị gia coi trọng chi tiêu quốc phòng.

Căng với Trung Quốc, Ấn Độ mua hàng loạt chiến cơ Nga

New Delhi đã bật đèn xanh cho một thỏa thuận quy mô lớn với Moscow, mua thêm một loạt máy bay mới để tăng cường sức mạnh cho không quân.

Ấn Độ cấm các công ty Trung Quốc xây cao tốc

Ấn Độ sẽ không cho phép các công ty Trung Quốc tham gia vào các dự án cao tốc, kể cả các đơn vị thông qua liên doanh.

Trung - Ấn căng thẳng, Mỹ thêm vũ khí lợi hại

Việc Trung Quốc và Ấn Độ leo thang căng thẳng ở biên giới được tin là mang tới cho Mỹ thêm một vũ khí lợi hại để chống lại Bắc Kinh.

Trung Quốc: Trung tâm bất ổn tại Ấn Độ - Thái Bình Dương

Nhìn bao quát cả khu vực sẽ thấy điều nổi cộm: Trung Quốc là tâm điểm của nhiều vấn đề tiềm ẩn các mối lo ngại. Đây là khu vực đang tồn tại nhiều “đám cháy âm ỉ” có thể bùng phát bất kỳ lúc nào.

Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc về "những hậu quả"

Chính phủ Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc rằng việc không thực thi những ghi nhớ về Đường Kiểm soát thực tế (LAC) sẽ gây ra hậu quả vì tiếp diễn tình hình hiện tại sẽ tác động tiêu cực đến quan hệ song phương.

Căng thẳng với TQ leo thang, Ấn Độ điều thêm hàng nghìn lính tới biên giới

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, nước này đã điều động thêm hàng nghìn binh sĩ tới khu vực biên giới với Trung Quốc trong bối cảnh leo thang căng thẳng và các vụ đụng độ bạo lực giữa quân đội hai nước.

Nga sẽ ra tay hóa giải căng thẳng Trung - Ấn?

Nga vừa bất ngờ nổi lên như một nhân tố ngoại giao chủ chốt trong căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Ấn Độ. 

Căng thẳng leo thang, Ấn Độ ngưng các thỏa thuận hợp tác với TQ

Nhà chức trách Ấn Độ đã tạm dừng các thỏa thuận trị giá tới hơn 600 triệu USD với các công ty Trung Quốc.

Xuất hiện video mới về đụng độ quân Trung - Ấn ở biên giới

Trên mạng xã hội đang lan truyền các đoạn video mới quay cảnh quân Trung Quốc và Ấn Độ ẩu đả trong một cuộc đụng độ bạo lực ở khu vực tranh chấp ở biên giới hai nước.

Căng thẳng với TQ leo thang, Ấn thúc Nga sớm giao 'rồng lửa' S-400

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ dự kiến sẽ thúc ép Nga sớm bàn giao các hệ thống phòng thủ tên lửa mệnh danh "rồng lửa" S-400 Triumf trong bối cảnh leo thang căng thẳng dọc biên giới Ấn Độ - Trung Quốc.

Bộ trưởng Ấn Độ nói hơn 40 lính TQ đã chết trong vụ đụng độ

Bộ trưởng Ấn Độ cho rằng thương vong ở phía Trung Quốc trong vụ đụng độ biên giới mới đây "ít nhất gấp đôi" của đất nước ông.

Xe quân sự, chiến cơ Ấn Độ rầm rập tiến về nơi đụng độ với TQ

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, nước này đã điều thêm nhiều xe quân sự và máy bay chiến đấu đến khu vực biên giới, nơi xảy ra đụng độ dữ dội với binh lính Trung Quốc hồi đầu tuần này.

Ảnh vệ tinh hé lộ động thái mới của Trung-Ấn sau đụng độ biên giới

Các ảnh vệ tinh mới nhất hé lộ, cả Trung Quốc và Ấn Độ đều tăng cường binh lực ở thung lũng sông Galwan, nơi xảy ra đụng độ dữ dội giữa quân đội hai bên hồi đầu tuần này.

Trung Quốc thả 10 binh sĩ Ấn Độ sau vụ ẩu đả

Trung Quốc đêm 18/6 đã thả 10 binh sĩ Ấn Độ bị bắt trong cuộc ẩu đả vài ngày trước ở thung lũng Galwan, vùng Ladakh.

Đọ sức mạnh quân đội Trung Quốc, Ấn Độ

Giữa Ấn Độ và Trung Quốc từng xảy ra chiến tranh năm 1962 vì tranh chấp chính vùng đất trên dãy Himalaya, nơi ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong vụ đụng độ bạo lực giữa hai bên đầu tuần này.