ZTE
tin tức về ZTE mới nhất
iconTheo tờ Dagens Nyheter, CEO Ericsson Borje Ekholm đã gây áp lực lên Bộ trưởng Thụy Điển để lật ngược lệnh cấm Huawei và ZTE trong triển khai 5G.
iconCông nghệ28/11/2020
Mỹ khẳng định ZTE là mối đe dọa an ninh quốc gia; Hàn Quốc phạt Facebook 139 tỷ đồng; Ấn Độ cấm thêm hàng chục ứng dụng Trung Quốc;... là những thông tin nổi bật trong bản tin Công nghệ thứ 7 tuần này.
iconBảo mật25/11/2020
Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) đã bác đơn kiến nghị từ ZTE, đề nghị cân nhắc lại quyết định chỉ định ZTE là nguy cơ an ninh quốc gia đối với mạng viễn thông.
iconCông nghệ23/10/2020
Châu Á đưa Google vào tầm ngắm; Thụy Điển cấm thiết bị 5G của Huawei và ZTE; Nhật Bản dự chi gần 19 triệu USD chống tin tặc,... là những thông tin nổi bật trong bản tin công nghệ thứ 7 tuần này.
iconSản phẩm18/08/2020
Mặc dù nhiều công ty quan tâm, nhưng đến nay vẫn chưa có smartphone camera ẩn dưới màn hình nào xuất hiện trên thị trường. Điều này có thể sớm thay đổi.
iconViễn thông17/08/2020
Theo nguồn tin từ Bloomberg cho biết, Ấn Độ dự kiến sẽ sử dụng quy tắc đầu tư để ngăn chặn Huawei và ZTE tham gia vào việc triển khai mạng di động 5G.
iconCông nghệ17/07/2020
Chính phủ Mỹ sẽ cấm các cơ quan chính phủ mua thiết bị và dịch vụ của bất kỳ công ty nào sử dụng sản phẩm của 5 công ty công nghệ của Trung Quốc.
iconCông nghệ16/07/2020
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết: 'Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ áp đặt hạn chế thị thực đối với một số nhân viên làm việc cho các công ty công nghệ của Trung Quốc giống như Huawei.'
iconCông nghệ04/07/2020
Mỹ tuyên bố Huawei và ZTE đe dọa an ninh quốc gia; Ấn Độ cấm loạt ứng dụng Trung Quốc; Amazon qua mặt Apple về giá trị thương hiệu,... là những thông tin nổi bật trong bản tin Công nghệ thứ 7 tuần này.
iconCông nghệ01/07/2020
Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) chính thức gọi Huawei, ZTE là nguy cơ an ninh quốc gia, đồng nghĩa nhà mạng không thể dùng ngân sách để mua thiết bị, dịch vụ từ hai hãng này.
iconCông nghệ01/07/2020
Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ vừa chính thức tuyên bố Huawei và ZTE là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, động thái cấm các công ty Mỹ khai thác quỹ chính phủ trị giá 8,3 tỉ USD để mua thiết bị từ các công ty này.
iconBảo mật01/07/2020
Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) chính thức công bố Tập đoàn viễn thông Huawei và ZTE của Trung Quốc gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ.
iconCông nghệ14/05/2020
'Vòng kim cô' của chính quyền ông Trump đối với Huawei sẽ kéo dài thêm một năm nữa.
iconCông nghệ17/03/2020
ICTnews - Dù rắc rối của ZTE với chính quyền Mỹ không nổi cộm như “đồng hương” Huawei, công ty này cũng gặp nhiều khốn đốn.
iconCông nghệ27/11/2019
Trung Quốc kêu gọi phía Mỹ hãy để cho công ty công nghệ của họ được yên sau hàng loạt động thái gây khó dễ.
iconCông nghệ29/10/2019
Các quan chức chính phủ Mỹ thông báo trong tháng 11, Ủy ban Viễn thông Liên bang (FCC) sẽ bỏ phiếu đưa Huawei và ZTE của Trung Quốc vào danh sách các mối đe dọa an ninh quốc gia.
iconCông nghệ08/08/2019
Cơ quan chịu trách nhiệm về các hợp đồng chính phủ Mỹ hôm 7-8 ban hành các quy định tạm thời cấm mua thiết bị viễn thông của 5 công ty Trung Quốc, trong đó có Huawei.
iconPOLITICS12/07/2019
NA Chairwoman Nguyen Thi Kim Ngan received leaders of several major Chinese technology and telecoms corporations in Beijing on July 11, during which she underlined Vietnam’s policy of attracting foreign investors in digital technology.
