Sau 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính từ huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. 

Thị xã Ba Đồn với diện tích tự nhiên hơn 16.000 ha, gần 116.000 nhân khẩu và 16 đơn vị hành chính cấp xã, phường (6 phường và 10 xã). Thu nhập bình quân đầu người trong 10 năm qua tăng 2,7 lần, từ 20,5 triệu đồng năm 2013 lên 54,6 triệu đồng năm 2023. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chăm lo phát triển toàn diện, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,61% xuống còn 1,51%. Diện mạo cảnh quan đô thị của thị xã đã và đang thay đổi từng ngày, đời sống và chất lượng sống của người dân ngày càng được nâng cao, khoảng cách phát triển giữa khu vực ngoại và nội thị dần được thu hẹp.

W-vankieu-dantoc-nongthon.png
Trẻ em khu vực nông thôn các tỉnh Bắc Trung bộ như Quảng Bình, Quảng Trị ngày càng được chăm lo đầy đủ. 

Đặc biệt, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, thị xã Ba Đồn đạt nhiều kết quả ấn tượng. Nếu cuối năm 2013, địa bàn chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, điều kiện sống được đảm bảo. 

Thị xã Ba Đồn triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo để huy động sức dân và nguồn lực đóng góp. Nhân dân địa phương đã tích cực chung tay, không ngần ngại hiến đất, đóng góp công sức, vật chất; thực hiện các công trình dân sinh ở địa phương, làm cho diện mạo nông thôn thêm khang trang, sạch, đẹp. 

Sau khi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cơ bản hoàn thành, thị xã Ba Đồn, bắt đầu thực hiện nông thôn mới nâng cao và chọn xã Quảng Hải làm thí điểm. Nhiều người dân xã Quảng Hải không giấu khỏi niềm vui khi Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao được triển khai tại địa phương.

Hàng nghìn người dân tích cực tham gia phong trào xây dựng các tuyến đường không rác thải, tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tuyến đường hoa, góp phần vào việc bảo vệ môi trường và làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm trên địa bàn xã.

Mới đây, người dân Quảng Hải đã tham gia trồng gần 800 cây Giáng Hương trên 2km các tuyến đường và sân nhà văn hóa các thôn. Việc phát động trồng hoa, cây xanh ven đường góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi tại ven các tuyến đường trên địa bàn xã...

Việc triển khai xây dựng nông thôn mới cũng giúp tuyến đường nông thôn tại địa phương thêm rộng hơn, đẹp hơn, đường thiết kế có hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng. Đường rộng người dân đi lại thuận tiện hơn, trường học, nhà văn hóa được xây dựng khang trang. Từ đây phát triển thêm nhiều loại hình dịch vụ, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế của địa phương và người dân được thụ hưởng những thành quả đó. 

Kết quả, đến cuối năm 2023, Ba Đồn có thêm 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao, trong đó có Quảng Hải, nơi đầu tiên thí điểm. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao đi đôi với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay, thị xã Ba Đồn đang tập trung thực hiện cơ cấu lại theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn; đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thiều Quang và nhóm PV, BTV