Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức thông báo, họ đã hồi đáp một lá thư do Chính phủ Ba Lan gửi về vấn đề trên vào tháng 10. Tuy nhiên, người phát ngôn không bình luận về nội dung của bức thư.

Theo Reuters, Ba Lan ước tính thiệt hại do Đức gây ra trong Thế chiến II là 6.200 tỷ zloty (tương đương 1.400 tỷ USD) và đã yêu cầu bồi thường. Song, Berlin nhiều lần khẳng định, tất cả các yêu cầu tài chính liên quan đến chiến tranh đã được giải quyết.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Thông tấn xã Ba Lan, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Arkadiusz Mularczyk mô tả câu trả lời của Berlin “cho thấy thái độ hoàn toàn thiếu tôn trọng” đối với đất nước và người dân Ba Lan. Ông Mularczyk đồng thời cáo buộc Đức đang theo đuổi chính sách “không thân thiện” đối với Ba Lan.

Khi được hỏi về khả năng tiếp tục đối thoại với Berlin về vấn đề bồi thường, ông Mularczyk tiết lộ Warsaw sẽ duy trì việc đó "thông qua các tổ chức quốc tế".

Khoảng 6 triệu người Ba Lan, trong đó có 3 triệu người Do Thái, đã thiệt mạng trong Thế chiến II. 

Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) đã nêu lại những lời kêu gọi bồi thường kể từ khi lên nắm quyền ở Ba Lan vào năm 2015. PiS đã thúc đẩy việc này trở thành kế hoạch trung tâm trong chính sách dân tộc chủ nghĩa của họ.

Quan điểm cứng rắn của PiS với Đức đã kéo căng mỗi quan hệ giữa Warsaw và Berlin.

>> Xem tin thế giới mới nhất trên báo VietNamNet

'Cối xay thịt' của Thế chiến hai

'Cối xay thịt' của Thế chiến hai

Đầu tháng 12/1941, qua ba đợt tấn công bị tổn thất rất nặng nề, tăng viện và tiếp tế khó khăn, quân đội Đức Quốc xã bị chặn đứng tại cửa ngõ Moscow và phải chuyển sang thế trận phòng ngự.