Tập trung quảng bá thương hiệu vải thiều Bắc Ninh trên các nền tảng số
Kế thừa kinh nghiệm bán nông sản trên mạng với vụ vải thiều năm 2025, Bắc Ninh đề ra mục tiêu các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh phải được đưa lên mạng, bán đi toàn cầu và thu được giá trị lớn nhất, mang lại sự sung túc cho nông dân.
Chiều 18/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về tiến độ chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2026.
Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương; Nông nghiệp và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Tài chính; Công an tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh; Công ty Điện lực Bắc Ninh; UBND các xã, phường có vùng sản xuất vải thiều trọng điểm của tỉnh (chủ yếu thuộc địa bàn các huyện Lục Nam, Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang trước đây - PV).

Báo cáo tại buổi làm việc, Sở Công Thương Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về tổ chức Hội nghị; phát hành công hàm mời các cơ quan, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Tây, Vân Nam (Trung Quốc) và các thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc tham dự các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh.
Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh gửi giấy mời tới các bộ, ngành Trung ương, cơ quan xúc tiến thương mại, doanh nghiệp phân phối, sàn thương mại điện tử, đơn vị logistics, cơ quan báo chí và các địa phương trong và ngoài tỉnh tham dự sự kiện. Tính đến ngày 18/5, công tác chuẩn bị hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều được triển khai đúng tiến độ; các không gian trưng bày quảng bá sản phẩm, mẫu thiết kế túi và hộp quà giới thiệu vải thiều cũng như sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Ninh đã sẵn sàng.
Theo ông Trần Đông, một thương lái tại Hải Phòng chuyên mua vải thiều từ chục năm qua cho biết: "Vải thiều Lục Ngạn (của tỉnh Bắc Giang trước kia, nay là Bắc Ninh) vốn nổi tiếng và chất lượng. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị quả vải thiều và đưa được quả vải "đi xa, bay cao", mang lại giá trị kinh tế tối đa cho người nông dân thì ứng dụng công nghệ, đưa quả vải lên các nền tảng số là hướng đi đúng đắn".
Được biết, giống như hội nghị xúc tiến năm 2025, năm nay Bắc Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động bên lề nhằm quảng bá thương hiệu vải thiều trên các nền tảng số, như: Phát động thiết kế mẫu, bao bì quà tặng vải đẹp, cuộc thi sáng tạo nội dung truyền thông với chủ đề “Vải thiều Bắc Ninh - Trái ngọt lan tỏa” năm 2026; phiên livestream tiêu thụ vải thiều sớm tại xã Nam Dương (ngày 20/5); chương trình tập huấn kỹ năng bán hàng trên nền tảng số phối hợp với TikTok Shop và phiên livestream xúc tiến tiêu thụ vải thiều (dự kiến diễn ra ngày 28/5).
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá hình ảnh, thương hiệu nông sản của tỉnh, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần tập trung cao, chủ động phối hợp triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm Hội nghị diễn ra chu đáo, trang trọng, hiệu quả.
Đẩy mạnh giảm nghèo thông tin qua các lớp học thực tiễn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, kỹ thuật chăn nuôi/trồng trọt, thông tin thị trường, và các mô hình sinh kế thành công không thể tách rời công nghệ. Chính vì vậy, tại hội nghị xúc tiến năm nay, các phiên livestream tiêu thụ vải thiều sớm tại xã Nam Dương (ngày 20/5), chương trình tập huấn kỹ năng bán hàng trên nền tảng số phối hợp với TikTok Shop và phiên livestream xúc tiến tiêu thụ vải thiều (ngày 28/5) được xem là những lớp tập huấn thực chiến về chuyển đổi số cho nông dân.
"Từ chính các lớp tập huấn thực tiễn này, người dân tự tin đưa nông sản của địa phương, nhất là các sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử, các nền tảng số tiêu thụ. Sản phẩm dù tốt đến đâu nhưng nếu không được quảng bá, không đến được tay người tiêu dùng và không tạo ra giá trị kinh tế cho người dân thì cũng khó phát huy hết tiềm năng. Chính vì vậy, giảm nghèo thông tin cho người nông dân thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, các lớp tập huấn bán hàng đa kênh hay các chương trình tập huấn kỹ năng bán hàng trên TikTok Shop và Facebook chính là giải pháp hiệu quả và có sức lan tỏa nhất", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh nói.
Từ quan điểm nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh. Riêng Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương chuẩn bị tốt khu trưng bày, quảng bá vải thiều và sản phẩm OCOP; lựa chọn các vườn vải đẹp, tiêu biểu phục vụ hoạt động tham quan, trải nghiệm đảm bảo 3 tiêu chí: tính thẩm mỹ, tính trực quan và sự thu hút.
Trong khi đó, để cộng hưởng sức lan tỏa cho quả vải thiều, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh cũng được giao nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá Hội nghị và thương hiệu vải thiều Bắc Ninh trên các nền tảng báo chí, truyền thông số. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cũng được giao phối hợp tổ chức các điểm bán vải thiều tại khu công nghiệp và đưa sản phẩm vải thiều vào suất ăn công nhân...