báo chí

Cập nhập tin tức báo chí

Nguy cơ tư nhân hóa báo chí nhìn từ hoạt động liên kết

Để không xảy ra vi phạm trong hoạt động liên kết, cơ quan báo chí phải kiểm soát tuyệt đối và định hướng nội dung trước chứ không phải để tư nhân lợi dụng danh nghĩa “rửa nguồn” như hiện nay.

Ứng dụng công nghệ vào đưa tin điều tra ở Mỹ

Báo chí điều tra đã thay đổi mạnh mẽ trong thập niên qua. Công nghệ đang đóng vai trò ngày càng tăng trong mọi công tác nghiệp vụ, từ thu thập tài liệu cho tới xử lý dữ liệu.

Cơ quan báo chí Việt Nam có thể đặt vấn đề chia sẻ doanh thu với Google

Việc Google đồng ý chia sẻ doanh thu với báo chí châu Âu có thể là tiền lệ để truyền thông Việt Nam đàm phán với hãng này về việc trả phí khi sử dụng tin tức.

Để báo ra báo, tạp chí ra tạp chí, trang tin ra trang tin

Theo Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, quản lý báo chí phải làm cho báo là báo, tạp chí là tạp chí, trang tin là trang tin. Đúng tôn chỉ mục đích, đúng quy định của pháp luật. Báo chí cách mạng thì không tư nhân hoá.

Nhận diện biểu hiện ’báo hóa’ tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Những biểu hiện ’báo hóa’ tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội thời gian qua được Cục Báo chí, Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT) công bố chính thức.

Chuyển đổi số là con đường mà báo chí cần phải đi nhanh và quyết liệt

Diễn đàn "Chuyển đổi số để phục vụ bạn đọc tốt hơn" được tổ chức sáng nay (14/4) trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2022.

Nhà báo phải luôn đầy nhiệt huyết, làm chủ công nghệ làm báo hiện đại

Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2022 với chủ đề "Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn" diễn ra sáng nay (13/4) tại Hà Nội.

Hội báo toàn quốc 2022 diễn ra từ 13 - 15/4

Hội báo toàn quốc 2022 sẽ có rất nhiều hoạt động có ý nghĩa về chính trị, xã hội, nghề nghiệp tạo điểm nhấn, làm nên nét đặc sắc cho Hội báo.

Nhận diện 'phân lô, bán nền', lách luật 'tư nhân hóa' báo chí

Một số dấu hiệu “tư nhân hóa” báo chí được đại diện Cục Báo chí (Bộ TT&TT) chỉ ra như: Việc “phân lô, bán nền” các chuyên trang, chuyên mục cho nhà báo, phóng viên, văn phòng đại diện, đối tác liên kết.

Khó khăn trong việc xử lý vi phạm 'báo hóa' tạp chí

“Báo hóa” tạp chí gây nhức nhối xã hội khi nhà báo, phóng viên tác nghiệp ngoài phạm vi, lĩnh vực tôn chỉ mục đích ghi trong giấy phép.

TP.HCM đang có 1.389 trang thông tin điện tử hoạt động không phép

Theo ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, địa phương này hiện đang có 1.389 trang thông tin điện tử hoạt động không có giấy phép, trong đó nhiều trang có lượt truy cập cao.

Ký kết hợp tác về phát triển kinh tế số giữa Việt Nam và Singapore

Việt Nam và Singapore sẽ tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm về chính sách, chiến lược, định hướng phát triển, hợp tác xây dựng hạ tầng số, các nền tảng số để đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực...

Lật tẩy website mạo danh cơ quan báo chí

Việc giả mạo, đưa thông tin dễ gây nhầm lẫn, hiểu sai của nhiều trang thông tin điện tử thời gian gần đây là hành vi mạo danh, đáng bị lên án và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

 

Hội Nhà báo Việt Nam phải gồm những người tâm huyết, giàu ý tưởng, tận tụy với công việc

Theo Thường trực Ban Bí thư, mỗi cán bộ Hội Nhà báo phải thấy được công việc mình đang làm là vinh dự, trách nhiệm, là đang góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng nhân văn, chuyên nghiệp.

52 người trúng cử Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam đã bầu 52 nhân sự vào Ban Chấp hành khóa XI.

Bầu người có năng lực, uy tín vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện, tâm huyết.

Trao giải cho 166 ấn phẩm báo chí tiêu biểu

Trong số 166 ấn phẩm báo chí tiêu biểu, có 17 giải A, 29 giải B, 32 giải C và 30 giải Khuyến khích cho các bìa báo Tết ấn tượng.

 

Tổng biên tập Báo Nhân Dân: “Cứ 6-8 nhà báo phải có 1 nhân viên công nghệ hỗ trợ”

Theo ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, để gấp rút thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, mỗi tòa soạn đều phải có đội ngũ nhân viên công nghệ để hỗ trợ.

Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Năm 2021, hệ thống báo chí có sự thay đổi rõ rệt về cơ cấu, cách thức thông tin. Các cơ quan báo chí chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu của các chương trình, tin, bài.

Báo cáo công tác báo chí năm 2021 và phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022

Toàn văn Báo cáo công tác báo chí năm 2021 và phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 do Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Trần Thanh Lâm trình bày tại hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.