Chiều 9/1, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trường (SN 2001, ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Bị can Nguyễn Kim Trường bị khởi tố vì tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, từ tháng 10 đến tháng 12/2022, Công an quận Nam Từ Liêm 3 lần nhận được trình báo của ông Đỗ Quang Đức - quản lý đình làng Phú Thứ (phường Tây Mỗ) về việc bị mất trộm.

Lần đầu là chiếc máy bơm, lần 2 là chiếc quạt công nghiệp, lần thứ 3 bị kẻ trộm lấy đi 2 lọ hoa, 2 con hạc, 6 đế đựng cốc, 1 bình đốt trầm, tất cả đều là đồ thờ cúng bằng đồng.

Còn tại đền Am (phường Tây Mỗ), ông Thái Bình Dương - người trông coi đền cho biết, từ ngày 16 đến 19/12/2022, kẻ gian đã trộm nhiều đồ thờ cúng như con hạc, đỉnh, nến, bình hoa bằng đồng.

Tại nhà văn hóa trên địa bàn phường Tây Mỗ cũng xảy ra vụ trộm ghế khiến nhân dân bức xúc.

Tang vật của vụ án (Ảnh: ANTĐ)

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Kim Trường nên triệu tập tới làm việc.

Tại trụ sở công an, Trường khai nhận đã gây ra 2 vụ trộm tại đình Phú Thứ, đền Am và trộm cắp 99 chiếc ghế Xuân Hòa tại nhà văn hóa phường Tây Mỗ.

Ngoài ra, Trường còn khai nhận đã 2 lần đột nhập vào đình La Dương (phường Dương Nội, quận Hà Đông). Lần đầu tiên vào ngày 24/11/2022, Trường trộm khoảng 4 triệu đồng từ két tiền công đức. Lần thứ hai vào ngày 13/12/2022, Trường trộm cắp 2 mâm đồng.

Hiện nay cơ quan công đã thu hồi một số tang vật trong vụ án. Ước tính, tổng số đồ thờ cúng và các tang vật liên quan trong vụ án có giá trị hơn 100 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Kim Trường từng bị Công an huyện Tam Dương xử phạt hành chính về tội trộm cắp tài sản. Trường không có việc làm và nơi cư trú rõ ràng, thường xuyên đi lang thang tìm sơ hở tại các địa điểm để trộm cắp.