Tối 20/3, lãnh đạo UBND xã An Dũng (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 2 bà cháu thương vong.

Công an huyện Đức Thọ đang tạm giữ hình sự nghi phạm Võ Văn Quý (32 tuổi) để điều tra về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 14h ngày 20/3, khi bà Lê Thị Hải (56 tuổi, trú thôn Quang Tiền, xã An Dũng, huyện Đức Thọ) đang ở trong nhà cùng cháu nội là P.T.H. (3 tuổi) thì bị đối tượng Võ Văn Quý cầm dao xông vào nhà chém liên tục. Bị Quý chém nhiều nhát, bà Hải và cháu nội gục xuống nền nhà bất tỉnh.

Sau đó, lực lượng Công an đã ập vào hiện trường bắt giữ Võ Văn Quý. Bà Hải cùng cháu nội được người thân đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cháu H. đã tử vong. Còn bà Hải tiếp tục được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để điều trị, tiên lượng nặng.

Theo lãnh đạo địa phương, Quý từng đi xuất khẩu lao động, hiện là lao động tự do. Gia đình bà Hải cách nhà nghi phạm hơn 500m, gần đây không có mâu thuẫn, xích mích gì với xóm làng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.