“Tôi đã nhận được lời hứa ‘hỗ trợ toàn diện’ từ chính quyền Moscow trong việc phát triển một loại tên lửa giống với những hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander đã được Nga sử dụng”, hãng tin RT dẫn lời ông Lukashenko nói trong cuộc họp với nhiều quan chức quân sự Belarus được tổ chức hôm 10/5.

Tên lửa đạn đạo Iskander. Ảnh: TASS

“Việc chế tạo tên lửa được tôi đưa ra thảo luận hồi cuối tháng trước trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin cùng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin. Tổng thống Putin khi đó nói với ông Rogozin rằng ‘hãy cung cấp sự hỗ trợ ngay lập tức’, để chúng tôi không cần phải chế tạo tên lửa từ đầu. Thay vào đó, Belarus có thể sử dụng kinh nghiệm của các chuyên gia tên lửa Nga, những người đã chế tạo tên lửa Iskansder”, Tổng thống Belarus nói thêm.  

Theo hãng tin RT, Iskander là tên lửa đạn đạo tầm ngắn được quân đội Nga đưa vào biên chế hồi năm 2006, nhằm thay thế do hệ thống OTR-23 được phát triển từ thời Liên Xô cũ đã lỗi thời. Iskander có trọng lượng 3,8 tấn, trong đó phần đầu đạn nặng khoảng 480kg; dài 7,2m và chu vi là 0,95m; tầm bắn khoảng 500km. Kíp chiến đấu và điều khiển tên lửa gồm 3 người.

Iskander được áp dụng công nghệ tàng hình kỹ thuật plasma, tức là tạo ra một lớp mây trung tính về điện bao quanh phần đầu đạn khiến hệ thống radar của phía đối phương khó phát hiện ra. Do vậy, tên lửa này có khả năng ‘chui lọt’ khỏi sự giám sát của radar.

Ngoài ra, Iskander-M còn được trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh kết hợp đầu tự dẫn quang học thế hệ mới cho phép tên lửa thay đổi quỹ đạo bay một cách linh hoạt. Do vậy, tên lửa phòng không đối phương sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo dấu đầu đạn của Iskander, cũng như tiến hành đánh chặn.

Tuấn Trần