Bộ Công Thương

Cập nhập tin tức Bộ Công Thương

Khắc phục tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu Lạng Sơn

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về khắc phục tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Công Thương: Tránh tình trạng "cát cứ", gây khó cho phục hồi chuỗi cung ứng

Bộ Công Thương dự báo, nếu đà kiểm soát dịch bệnh theo chiều hướng khả quan, các biện pháp hỗ trợ, khôi phục nền kinh tế được triển khai đồng bộ, khả năng sản xuất công nghiệp trong 2 tháng cuối năm sẽ tăng trưởng cao hơn.

 

 

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương

Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương.

Yêu cầu báo cáo Thủ tướng về vụ mì Hảo Hảo có chất cấm

Ngày 30/8, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Công thương về việc báo cáo sản phẩm mì Hảo Hảo có chất cấm.

Dọn đường đón làn sóng chuyển dịch đầu tư nước ngoài hậu dịch Covid-19

Để sớm phục hồi sau dịch bệnh Covid-19 kéo dài, theo Bộ Công Thương, cần chuẩn bị sẵn sảng nguồn lực, dọn đường đón làn sóng, thu hút luồng chuyển dịch đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Phát triển ô tô điện cần cú hích chính sách, đừng “đánh trống bỏ dùi"

Theo chuyên gia kinh tế, chiến lược phát triển ngành ôtô do Bộ Công Thương chủ trì, cho nên bộ này bắt buộc phải theo kịp doanh nghiệp trong xu hướng phát triển mới, nhất là lĩnh vực ô tô điện.

Tạm phong tỏa trụ sở Bộ Công Thương do có cán bộ liên quan ca mắc Covid-19

Trụ sở Bộ Công Thương tại 25 Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa bị tạm phong toả chiều nay (16/7) do có nhân viên là F1, F2 của ca mắc Covid-19.

 

Hai 'điểm nghẽn' khiến công nghiệp ô tô Việt 'mắc kẹt'

Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), khu vực ASEAN đang trở thành một trong những trung tâm sản xuất và tiêu thụ ô tô lớn trên thế giới. Tuy nhiên, ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Việt Nam còn nhiều 'điểm nghẽn'.

Những 'điểm nghẽn' khiến công nghiệp ô tô Việt 'mắc kẹt'

Theo nhận định của Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), khu vực ASEAN đang trở thành một trong những trung tâm sản xuất và tiêu thụ ô tô lớn trên thế giới. Tuy nhiên, ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Việt Nam còn nhiều "điểm nghẽn".

Dệt may: Không thiếu việc, chỉ lo thiếu nhân công

Khi làn sóng Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, đã có ít nhất 45 doanh nghiệp dệt may phải ngừng sản xuất. Thiếu hụt lao động cũng là mối lo lớn với doanh nghiệp. Doanh nghiệp khó thu hút lao động, trong khi chi phí ngày càng tăng.

Pin mặt trời hết hạn nguy hiểm thế nào nếu xử lý không đúng quy trình?

Việc sử dụng pin năng lượng mặt trời có thể gây ra một số tác động về mặt môi trường như chiếm diện tích đất và gây ô nhiễm nhiệt, tác động đến thị giác của con người...

Giá thép tiếp tục giảm sau thời gian dài tăng nóng

Nhiều doanh nghiệp thép trong nước đồng loạt hạ giá bán sản phẩm kể từ ngày 21/6. Đây là lần điều chỉnh giảm thứ hai sau phiên ngày 7/6.

Đề xuất giảm 30% giá, có nên đầu tư lắp điện mặt trời áp mái?

Bộ Công thương đề xuất giá mua điện mặt trời áp mái sẽ giảm xuống 30% so với trước đây.

Đối tượng nào được giảm tiền điện bởi tác động của dịch bệnh Covid-19?

Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo xem xét giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch; miễn, giảm tiền điện cho khu cách ly, khám bệnh tập trung...

Nghi vấn các 'đại gia' bắt tay tăng sốc giá thép, Bộ Công Thương lên tiếng

Trước nghi ngại có sự bắt tay của các công ty thép nhằm tăng giá mặt hàng này một cách phi mã, Bộ Công Thương cho rằng điều này "không có cơ sở".

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng lo không đủ sức khỏe để thi hành án

Trình bày phần tự bào chữa, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng, mức án mà đại diện VKS đề nghị là quá nặng và lo không đủ sức khỏe để thi hành án.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị đề nghị phạt 10-11 năm tù

Sáng nay (24/4), tại phiên tòa xét xử vụ Sabeco, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt ông Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Công Thương) 10-11 năm tù vì tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cuộc họp cuối cùng thay đổi số phận cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng?

Sau cuộc họp mà cáo buộc cho rằng, ông Vũ Huy Hoàng chủ trì, chốt giá cổ phần để thực hiện thoái vốn ở Sabeco ít ngày, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ.

Hôm nay, lần thứ 3 cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng hầu tòa

Hôm nay (22/4), TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm.

Tân Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên chính thức nhận nhiệm vụ

Sáng ngày 12/4/2021, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.