Vừa qua, đoàn công tác do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Minh Hóa tổ chức kiểm tra đoạn biên giới từ mốc quốc giới 527 đến 529 trên địa bàn huyện.

Mốc quốc giới 527 là mốc đơn, cỡ tiểu, làm bằng đá hoa cương, cắm trên đỉnh núi có độ cao 420m. Mốc 529 là mốc đơn, cỡ trung, làm bằng đá hoa cương, cắm trên sống núi, tại điểm có độ cao 734,08m. 

Các cột mốc thuộc địa bàn xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tiếp giáp với huyện Bua Lạ Pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào.

Sau khi kiểm tra việc phối hợp thực hành công tác tuần tra bảo vệ đường biên, đoàn công tác đã phát quang xung quanh khu vực mốc, bảo đảm mốc quốc giới được nhận biết rõ ràng trên tuyến biên giới. 

Qua kiểm tra, dấu hiệu đường biên giới không bị xê dịch, các mốc quốc giới được bảo đảm nguyên trạng, an toàn, không có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế biên giới, xâm nhập, vượt biên giới trái phép. Nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm hiệp định, quy chế khu vực biên giới. 

Ông Bùi Anh Tuấn, Bí thư Huyện uỷ Minh Hoá cho biết: “Việc phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới là trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Chủ trương chung đã có từ lâu, tại các xã biên giới của huyện đã lập các tổ tự quản tham gia đội tuần tra cùng với lực lượng biên phòng. Đây là lần đầu tiên công tác phối hợp tuần tra mới thực hiện ở cấp huyện. Trực tiếp tham gia tuần tra giúp huyện nắm rõ hơn về tình hình đường biên, mốc quốc giới và công tác quản lý, bảo vệ biên giới trên địa bàn; đồng thời thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng biên phòng”.

Cũng từ ngày 26 - 28/5, Đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Việt Nam phối hợp với Đại đội Biên phòng 312, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn, Lào tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới từ mốc quốc giới 530 đến 532.

Trong thời gian 3 ngày 2 đêm, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra song phương đã vượt quãng đường gần 40km trong điều kiện địa hình rừng núi phức tạp, nguy hiểm. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các lực lượng đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị.

Qua tuần tra, kiểm tra cho thấy, các mốc quốc giới 530, 531, 532 được đảm bảo giữ vững nguyên trạng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới ổn định.

Kết thúc đợt tuần tra, hai bên đã ký biên bản ghi nhận kết quả, kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, đồng thời thống nhất kế hoạch, thời gian, phương pháp tiến hành đợt tuần tra song phương tiếp theo.

Cùng thời gian trên, Đồn Biên phòng Cà Xèng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hóa Sơn cũng tổ chức tuần tra đơn phương đoạn biên giới từ mốc quốc giới 533 đến mốc quốc giới 535.

Ảnh 1: Đoàn công tác chào cột mốc quốc giới.
Đoàn công tác chào cột mốc quốc giới. Ảnh: CTV.
Ảnh 2: Lau chùi cột mốc quốc giới 527.
Phát quang xung quanh và lau chùi cột mốc quốc giới 527. Ảnh: CTV.
Ảnh 3: Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo kiểm tra hiện trạng mốc 527.
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo kiểm tra hiện trạng mốc 527. Ảnh: CTV.
Ảnh 4: Mốc 529 là mốc đơn, cỡ trung, làm bằng đá hoa cương, cắm trên sống núi, tại điểm có độ cao 734,08m.
Mốc 529 là mốc đơn, cỡ trung, làm bằng đá hoa cương, cắm trên sống núi, tại điểm có độ cao 734,08m. Ảnh: CTV.
Ảnh 5: Lãnh đạo huyện Minh Hoá bên cột mốc 529, đây là lần đầu tiên công tác phối hợp tuần tra thực hiện ở cấp huyện.
Lãnh đạo huyện Minh Hoá bên cột mốc 529, đây là lần đầu tiên công tác phối hợp tuần tra thực hiện ở cấp huyện. Ảnh: CTV.
Ảnh 6: Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm bên cột mốc 529.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm bên cột mốc 529. Ảnh: CTV.
Ảnh 7: Phút nghỉ ngơi giữa rừng trong đợt tuần tra song phương, đoạn biên giới từ mốc quốc giới 530 đến 532.
Phút nghỉ ngơi giữa rừng trong đợt tuần tra song phương, đoạn biên giới từ mốc quốc giới 530 đến 532. Ảnh: CTV.
Ảnh 8: Bên cột mốc quốc giới 530.
Đoàn công tác bên cột mốc quốc giới 530. Ảnh: CTV.
Ảnh 9: Tuần tra song phương là hoạt động quan trọng của cả 2 bên nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc vi phạm quy chế biên giới, bảo vệ an ninh, an toàn đường biên giới chung.
Tuần tra song phương là hoạt động quan trọng của cả 2 bên nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc vi phạm quy chế biên giới, bảo vệ an ninh, an toàn đường biên giới chung. Ảnh: CTV.
Ảnh 10: Bên cột mốc quốc giới 532.
Cột mốc quốc giới 532 được đảm bảo giữ nguyên trạng. Ảnh: CTV.
Ảnh 11: Lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh làm lễ chào, kết thúc chuyến tuần tra song phương mang lại kết quả cao.
Lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và Khăm Muộn (Lào) làm lễ chào, kết thúc chuyến tuần tra song phương mang lại kết quả cao. Ảnh: CTV.
Ảnh 12: Cùng thời gian trên, Đồn Biên phòng Cà Xèng chủ trì phối hợp với UBND xã Hóa Sơn, huyện Minh Hoá tổ chức tuần tra đơn phương đoạn biên giới từ mốc quốc giới 533 đến mốc quốc giới 535.
Cùng thời gian, Đồn Biên phòng Cà Xèng chủ trì phối hợp với UBND xã Hóa Sơn, huyện Minh Hoá tổ chức tuần tra đơn phương đoạn biên giới từ mốc quốc giới 533 đến 535. Ảnh: CTV.

Hải Sâm