Đẩy lùi nghèo thông tin, nâng cao dân trí cho đồng bào

Tam Chung (thuộc huyện Mường Lát cũ) là xã biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Thái và Mông. Điều kiện địa hình phức tạp, dân cư phân tán, trình độ dân trí không đồng đều khiến việc tiếp cận thông tin và kiến thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo thông tin, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

W-anh bai bp tam chung.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung tuyên truyền thông tin kiến thức pháp luật cho đồng bào vùng biên.

Nhận thức rõ điều đó, Đồn Biên phòng Tam Chung đã xác định tuyên truyền, phổ biến pháp luật là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, giúp đồng bào hiểu và thực hiện đúng các chủ trương chính sách của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước, đồng thời chủ động tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chỉ riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn Biên phòng Tam Chung đã tổ chức được 16 buổi tuyên truyền (nói chuyện chuyên đề-NV) tập trung tại 8 bản với 880 lượt người tham gia; đồng thời tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình cho hơn 1.100 lượt người dân. Thông qua các hoạt động "bám bản bám dân" này, nhiều chủ hộ đã hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ của công dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cuộc sống và trách nhiệm trong bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới.

Từ thực tiễn cuộc sống, các cán bộ Đồn Biên phòng Tam Chung thay vì áp dụng cách tuyên truyền cứng nhắc, đơn vị lựa chọn phương thức tiếp cận gần gũi, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Cụ thể, các buổi tuyên truyền được tổ chức ngay tại nhà văn hóa bản, khu sinh hoạt cộng đồng hoặc lồng ghép trong các cuộc họp dân. Nhiều cán bộ còn trực tiếp đến từng hộ gia đình, gặp gỡ người dân ngay tại nương rẫy để trao đổi, giải thích các quy định của Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia và các quy định liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới.

Đặc biệt, nhờ việc cán bộ biên phòng sử dụng được tiếng dân tộc khi nói chuyện với đồng bào Mông và Thái, nên các thông tin tuyên truyền trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và thân thuộc với bà con hơn. Những quy định tưởng chừng khô khan được chuyển tải thành những câu chuyện gắn với đời sống hằng ngày, giúp người dân dễ tiếp thu và vận dụng vào thực tế.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Đồn Biên phòng Tam Chung còn phối hợp triển khai các lớp xóa mù chữ cho phụ nữ và người dân tại các bản bị cô lập (như bản Ón). Song song với mục tiêu xóa các bản lõm sóng điện thoại, việc xóa mù chữ cho những người lớn tuổi tại các bản làng vùng biên giúp họ biết đọc, biết viết, có điều kiện tiếp cận các nguồn thông tin chính thống, chủ động tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng chính là giải pháp nâng cao dân trí cho bà con.

Khi người lính biên phòng là "người bạn đồng hành"

Không dừng lại ở việc tuyên truyền pháp luật, Đồn Biên phòng Tam Chung còn gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với hỗ trợ sinh kế và chăm lo đời sống cho người dân. Qua đó, giúp đồng bào thấy rõ lợi ích thiết thực của việc chấp hành pháp luật, từng bước thay đổi nhận thức và hành động.

Cụ thể, thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU, Đồn Biên phòng Tam Chung đã phân công 28 đảng viên phụ trách 127 hộ gia đình trên địa bàn. Mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ là tuyên truyền viên mà còn là người bạn đồng hành, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, hướng dẫn phát triển sản xuất, vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung đã trực tiếp hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, phát triển chăn nuôi, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương. Để hộ trợ tư liệu sản xuất bước đầu, đơn vị đã trao tặng 800 con vịt, ngan giống (với tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng) giúp các hộ gia đình đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình, chương trình an sinh xã hội trong toàn quân cũng được Đồn Biên phòng Tam Chung triển khai hiệu quả tại cơ sở như: “Bản sáng vùng biên”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”. 

Khi khoảng cách về thông tin và nhận thức dần được thu hẹp, niềm tin của đồng bào đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng ngày càng được củng cố. Từ chỗ được tuyên truyền, vận động, người dân đã chủ động tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Theo đó, chỉ 6 tháng đầu năm 2026, người dân xã Tam Chung đã tự giác giao nộp 5 khẩu súng tự chế, tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Nhiều vụ việc vi phạm an ninh trật tự sớm được phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhờ sự tham gia hỗ trợ của quần chúng nhân dân.

Đúng với tinh thần gần dân và trở thành những người bạn đồng hành, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung đã trở thành cầu nối đưa pháp luật, thông tin và tri thức đến với đồng bào vùng biên Thanh Hóa. Qua đó góp phần giảm nghèo thông tin, nâng cao dân trí, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, giữ bình yên nơi phên dậu phía Tây của Tổ quốc.