Biển Đông - nơi có lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ USD được chuyển qua mỗi năm - là một điểm nóng về tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và một số nước trong khu vực.


Trung Quốc ngang nhiên tự nhận trái phép hầu hết Biển Đông là của nước này nhưng Mỹ tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục tuần tra khu vực.

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã có chuyến bay trên bầu trời Biển Đông bằng chiến đấu cơ lên thẳng đa năng V-22 Osprey. Trong bức ảnh của Reuters, ông Carter đang bay phía trên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Theo trang Business Insider, hình ảnh này đã nói lên tất cả việc Mỹ coi trọng Biển Đông đến mức nào.

Thanh Hảo

Quân đội TQ lập đơn vị "phi chiến tranh" ở nước ngoài

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 31/3 cho biết, đã thiết lập một đơn vị chuyên điều phối các hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Al-Qeada trở lại, nguy hại hơn IS gấp bội phần

Al-Qaeda không còn nằm trong tầm chú ý của truyền thông sau khi Osama bin Laden bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt vào 2/5/2011, song hiện mạng lưới này đang trở lại và lớn mạnh hơn.

Thế giới 24h: Triều Tiên chi bao nhiêu cho quốc phòng?

Triều Tiên dự kiến dành 15,8% ngân sách nhà nước cho mục đích quốc phòng; Sập cầu vượt đang xây dựng ở Ấn Độ... là các tin nóng trong 24 giờ qua.