Theo Reuters, Chính phủ Anh hồi tháng 1 đã thông báo sẽ gửi 14 xe tăng cho Ukraine, trong bối cảnh các lực lượng Kiev đang chuẩn bị cho một cuộc phản công.

Trong một thông điệp trên Twitter ngày 28/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết các xe tăng Anh "vừa mới đến đất nước của chúng tôi". Ông Reznikov cũng cho đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại cảnh ông đang ngồi trên một chiếc xe tăng giữa hàng dài xe bọc thép treo quốc kỳ Ukraine trên một cánh đồng.

“Thật vui khi được lái thử chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 đầu tiên của Ukraine. Những cỗ máy tuyệt vời này sẽ sớm bắt đầu nhiệm vụ chiến đấu của chúng”, ông Reznikov viết.

Trong video, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine ra dấu tay hài lòng, đồng thời cảm ơn người đồng cấp Anh Ben Wallace vì khí tài viện trợ.