
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, và TS. Lê Nhị Hòa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hoàng Sa, Trường Sa - Học viện Chính trị khu vực III chủ trì tọa đàm.
Trong phát biểu đề dẫn, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa khẳng định: Là quốc gia nằm dọc theo Biển Đông, vùng biển, đảo Việt Nam vừa là “không gian sinh tồn”, vừa là cửa ngõ để giao thương với các nước trong khu vực và quốc tế, là địa bàn để giao lưu và hội nhập với thế giới. Trở thành quốc gia “mạnh về biển” và “giàu từ biển” là tầm nhìn dài hạn và chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước Việt Nam, là mục tiêu chiến lược xuất phát từ yêu cầu và điều kiện khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhận thức đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, thời gian qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng đất nước giàu mạnh, thịnh vượng từ biển.
Đặc biệt, Chiến lược biển Việt Nam ban hành năm 2007 và năm 2018 đã xác định rõ mục tiêu, quan điểm, định hướng cơ bản để Việt Nam trở thành quốc gia biển giàu mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, các lợi ích chính đáng, hợp pháp trên biển.

Dự báo trong thập niên tới, cục diện thế giới sẽ có những chuyển biến nhanh, phức tạp theo hướng đa cực, đa trung tâm. Các nước lớn điều chỉnh chính sách, tiếp tục vừa cạnh tranh, vừa hợp tác, thỏa hiệp. Các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp, tiếp tục tác động đến an ninh và phát triển của tất cả các nước, trong đó có Việt Nam.
Vấn đề Biển Đông và tranh chấp chủ quyền biển, đảo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, đặt ra những thách thức đối với quá trình xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam...
Trong bối cảnh đó, việc làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, các định hướng chiến lược về xây dựng quốc gia biển Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, cần thiết nhằm hiện thực hóa các mục tiêu được nêu trong Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa đề nghị các đại biểu, nhà khoa học tham gia tọa đàm lần này tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ 3 nội dung chủ yếu.
Một là làm rõ bối cảnh mới của tình hình quốc tế, khu vực, vấn đề Biển Đông và tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển tác động tới tiến trình xây dựng quốc gia biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.
Hai là nhận diện những thách thức trong quá trình Việt Nam trở thành quốc gia biển giàu mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp trên biển.
Ba là làm rõ các định hướng và đề xuất giải pháp xây dựng quốc gia biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.
Trong khuôn khổ tọa đàm, các nhà khoa học đã bàn luận về đa dạng chủ đề như: Kinh nghiệm xây dựng quốc gia biển của một số nước trên thế giới và những hàm ý chính sách đối với Việt Nam; Tăng cường hợp tác quốc tế về biển trong tiến trình xây dựng quốc gia biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; Phát triển bền vững kinh tế biển trong tiến trình xây dựng quốc gia biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; Phát triển nguồn nhân lực biển chất lượng cao trong tiến trình xây dựng quốc gia biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; Xây dựng văn hóa biển trong tiến trình phát triển quốc gia biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; Phát triển khoa học, công nghệ biển trong tiến trình xây dựng quốc gia biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; Bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển trong tiến trình xây dựng quốc gia biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045…
Các bài tham luận và ý kiến thảo luận tại hội thảo đã gợi mở nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn về xây dựng quốc gia biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Kinh tế biển và vùng ven biển bình quân đạt khoảng 47-48% GDP cả nước. Trong các ngành kinh tế biển, đóng góp của các ngành kinh tế diễn ra trên biển chiếm tới 98%, chủ yếu là khai thác dầu khí, hải sản, hàng hải, du lịch biển.