“Diễn đàn Thương mại và đầu tư Việt Nam - Lào” diễn ra sáng 13/12, do UBND TP.HCM phối hợp với Tổng lãnh sự quán CHDCND Lào tại TP.HCM tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia là điểm sáng. Lào hiện là thị trường đầu tư nước ngoài lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam, với gần 240 dự án có tổng số vốn đăng ký hơn 5,3 tỷ USD.

Đơn cử, các dự án đầu tư nổi bật của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào là của Tập đoàn Viettel, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty CP Đầu tư và kinh doanh golf Long Thành hay hoạt động của các chi nhánh NHTM cổ phần, ngân hàng liên doanh trên nước bạn.

“Nhiều dự án lớn hoàn thành, phát huy hiệu quả, tạo công ăn việc làm, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của hai nước Việt-Lào và được Chính phủ hai nước ghi nhận, đánh giá cao”, ông Nên nói.

Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại diễn đàn thương mại sáng 13/12. (Ảnh: Trần Chung)

Đối với TP.HCM, ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ thông tin, đầu tư của Lào thông qua hình thức gián tiếp tại thành phố đạt khoảng 2 triệu USD, kim ngạch thương mại song phương khoảng 20 triệu USD. Số lượng các dự án đầu tư của doanh nghiệp TP.HCM tại Lào là 44 dự án, với gần 500 triệu USD. 

Theo ông Phước Anh, những con số trên chưa tương xứng với tiềm năng cũng như thế mạnh hai bên. Tuy nhiên, với việc đẩy mạnh hợp tác, kinh tế phục hồi sau đại dịch thì hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai phía thời gian tới sẽ rất tích cực.

Giai đoạn 2022-2025, TP.HCM đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các địa phương của Lào là Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Champasak, Savannakhet và sẽ ký với tỉnh Huaphanh tới đây.

Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone khẳng định, đầu tư của Việt Nam tại Lào góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào. Việt Nam đang đứng thứ 3/53 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào. Các lĩnh vực doanh nghiệp Việt chủ yếu đầu tư tại Lào là nông nghiệp với giá trị 680 triệu USD; năng lượng 648 triệu USD; khai khoáng hơn 1 tỷ USD; các ngành dịch vụ khác là 2 tỷ USD,...

“Chính phủ Lào sẽ ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam về thủ tục, cơ chế pháp luật để việc tiến hành đầu tư, kinh doanh được nhanh chóng, thuận lợi hơn”, lãnh đạo Chính phủ Lào cho hay.