doanh nghiệp

Cập nhập tin tức doanh nghiệp

'Nền tảng cho mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp là đạo đức'

Theo Tổng biên tập VietNamNet Nguyễn Văn Bá thì mối quan hệ giữa báo chí - doanh nghiệp, xoay quanh 02 vấn đề: thông tin và giá trị, nền tảng cho mối quan hệ đó là đạo đức.

Những vấn đề cốt lõi giúp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa báo chí và doanh nghiệp

Sáng 15/3, Diễn đàn báo chí toàn quốc (trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2024) tiếp tục phiên thảo luận thứ 9 với chủ đề: “Mô hình hợp tác hiệu quả giữa báo chí, doanh nghiệp và đại lý quảng cáo”.

Thủ tướng: Nghiêm túc công bố lãi suất cho vay, giảm thủ tục vay vốn

Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay; thực hiện nghiêm túc việc công bố lãi suất cho vay bình quân để doanh nghiệp, người dân thuận lợi trong việc lựa chọn ngân hàng vay vốn.

DN vay ít đi, ngân hàng quá thận trọng về tài sản thế chấp

Theo Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao. Đến ngày 29/2, tín dụng nền kinh tế giảm 0,72% so với cuối năm 2023. Tuy nhiên, tốc độ giảm của tháng 2 đã chậm lại so với tháng 1.

Thủ tướng: Vì sao doanh nghiệp kêu thiếu vốn, khi tiền gửi vào ngân hàng tăng?

Thủ tướng đặt câu hỏi: Vì sao doanh nghiệp kêu thiếu vốn, khó tiếp cận vốn tín dụng, trong khi lượng tiền gửi của tổ chức kinh tế và dân cư vào hệ thống ngân hàng lại tăng, mặc dù lãi suất huy động liên tục giảm? Nút thắt ở đâu, nguyên nhân là gì?

Loạt dự án nhà ở đang ‘đứng hình’ đón tin vui

Đề xuất thí điểm mở rộng các loại đất cho nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận được kỳ vọng tháo gỡ cho hàng trăm dự án bất động sản đang “đứng hình” do yêu cầu phải có đất ở, qua đó giúp tăng nguồn cung nhà ở, kéo giảm giá nhà.

Lời đề nghị thiết tha và câu chuyện đột phá tư duy quản lý

Sự thay đổi tư duy quản lý, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân quyền mạnh mẽ hơn và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp là cách thức quản lí giảm bớt gánh nặng cho xã hội và doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chi gần 10 nghìn tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 9.882 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2023.

Giúp doanh nghiệp vượt khó để quay lại quỹ đạo tăng trưởng cao

Gần đây, khi gặp chủ một doanh nghiệp dệt may ở Hà Nội, có vẻ tinh thần ông bị sa sút nhiều. Ông chia sẻ chuyện không ngủ được do đơn hàng suy giảm, giờ làm và lương của nhân viên bị giãn trong khi vật giá lại leo thang...

9X làm nến thơm thuần chay, thu về 1,5 tỷ đồng dịp 8/3

Tự mày mò làm nến thơm với nguyên liệu thuần chay, một chàng trai sinh năm 1994 đã bán được gần 20.000 hũ, set quà nhân dịp 8/3, thu về 1,5 tỷ đồng.

Ngược dòng thời gian: Sự sụp đổ của đế chế BlackBerry

Sự thăng trầm của BlackBerry cho thấy ranh giới mong manh giữa “thiên tài và kẻ điên”, cũng như những giá trị cốt lõi không bao giờ là mãi mãi trong một thế giới công nghệ biến đổi từng ngày.

Gỡ rào cản kinh doanh: Quy định chưa bỏ, dự thảo mới đã 'cài' thêm

Trong quá trình rà soát cắt giảm các văn bản hiện hành, có hiện tượng các văn bản đang soạn thảo lại bổ sung rào cản mới. Phó Tổng thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI nêu nhiều vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn vừa bị bắt là ai, vi phạm mức độ nào?

Ông Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn vừa bị khởi tố, bắt tạm giam là đại gia bất động sản đến từ Vĩnh Phúc.

Dự kiến 162,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2024

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) dự báo tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2024 tăng 2% so với năm 2023, đạt khoảng 162,5 nghìn doanh nghiệp.

Nâng cao bảo mật thiết bị doanh nghiệp với Microsoft Defender for Business

CMC Telecom, đối tác Cloud Tier-1 Solution Provider của Microsoft tại Việt Nam, chia sẻ về Microsoft Defender for Business (MDB), giải pháp giúp doanh nghiệp bảo vệ thiết bị và dữ liệu của mình.

Thiếu lao động, doanh nghiệp ở Bình Dương kê bàn ghế ra đường tuyển dụng

Để mở rộng sản xuất và bổ sung lực lượng lao động bị thiếu hụt sau kỳ nghỉ Tết, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương phải kê bàn ghế ra đường để tuyển dụng.

Đột phá tư duy để hoàn thiện thể chế

Để hiện thực hóa mục tiêu “hoàn thiện đồng bộ thể chế”, mục tiêu hàng đầu trong 3 đột phá chiến lược do Đại hội Đảng XIII đề ra, trước hết cần phải đột phá tư duy trong xây dựng thể chế, xây dựng pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Loạt dự án được gỡ nút, bất động sản 2024 sẽ chuyển biến

Trong cuộc trao đổi với VietNamNet đầu năm 2024, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, sau khi những chính sách quan trọng được sửa đổi, ban hành, thị trường bất động sản sẽ có những điều kiện, cơ hội để phục hồi.

Tư duy ngược để biến nguy thành cơ

Để vượt qua thách thức, phải làm những việc chưa từng có để tạo ra cấu trúc phát triển khác, và đây là cơ hội của cả chính quyền và doanh nghiệp.

Cần những cải cách phi truyền thống để tạo động lực mới

Niềm tin là có cơ sở vững chắc nhất trong việc đưa đất nước bước vào thời kỳ mới hứa hẹn hơn.