cải cách thể chế

Cập nhập tin tức cải cách thể chế

Bộ trưởng: Ai đã dấn thân, trả nợ nhiệm kỳ?

Đại hội Đảng 12 sẽ đánh dấu một nhiệm kỳ nhân sự mới,  có những gương mặt mới bên cạnh tái cử.

Việt Nam đi sau Thái Lan 20 năm, Hàn Quốc 35 năm

GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2014 đã gấp 21 lần năm 1990 nhưng chỉ tương đương mức GDP bình quân của Malaysia năm 1998, Thái Lan năm 1993, Indonesia năm 2008, Philippines năm 2010.

Tổng bí thư thẳng thắn về dân chủ với học giả Mỹ

Các vụ người VN bị bắt không phải do vấn đề dân tộc hay tôn giáo mà là họ vi phạm pháp luật - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói tại CSIS.

"Lá phiếu cử tri chính là sự trừng phạt hữu hiệu"

"Tôi bầu ra đại biểu mà suốt ngày không phát biểu gì hoặc là phát biểu lộn xộn quá thì kỳ sau anh sẽ không được tôi bầu nữa".

"Cơ may này không đợi dân tộc mình lâu!"

Có vẻ như áp lực bên ngoài đang đặt VN trước sức ép cải cách. Nhưng cơ may này cũng sẽ không đợi dân tộc mình lâu - PGS.TS Phạm Duy Nghĩa.

Nhóm lợi ích và sức ỳ của bộ máy

 Đã có những tiếng nói cải cách mạnh mẽ từ trong hệ thống nhưng cải cách vẫn chậm chạp bởi sức ỳ của bộ máy và lực chống từ các nhóm bị thua thiệt.

Tiếng nói lẻ loi và nỗi sốt ruột của Bộ trưởng

Đã có không ít tiếng nói có vị thế, ảnh hưởng lớn trong bộ máy phải sốt ruột kêu lên cải cách chậm chạp quá. Vậy điểm nút đang nằm ở đâu?

"Đừng phủ nhận sạch trơn những gì VN làm được"!

 “Sự thật là những thay đổi thời gian qua dù tích cực nhưng vẫn theo kiểu đều đều. Chúng ta chưa dám có những thay đổi thực sự mạnh mẽ, quyết liệt" - TS Nguyễn Đình Cung.

Bộ trưởng sốt ruột với cải cách

Bộ trưởng KH&ĐT sốt ruột với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng.

Doanh nghiệp bị xin cả tiền mừng tuổi

Tết vừa rồi, có chị giám đốc nhận được thư chúc mừng năm mới của một cơ quan quản lý nhà nước, kèm theo là danh sách 35 cán bộ cần mừng tuổi.