Ngôi nhà nơi Pele sinh ra và lớn lên toạ lạc ở Tres Coracoes, thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1910, đến năm 1970 thì bị phá dỡ.

Năm 2012, tại vị trí ngôi nhà cũ, ngôi nhà giống hệt đã được xây dựng lại dựa theo lời kể của các thành viên gia đình Pele. Địa chỉ hiện tại của ngôi nhà là số 1000, đường Edson Arantes do Nascimento. Con đường này được đặt theo tên thật của Vua bóng đá Pele.

Ngôi nhà của Vua bóng đá Pele được phục dựng vào năm 2012. 
Đây là phòng ngủ của ông bà Pele. 
Còn đây là phòng ngủ của bố mẹ Pele, nơi ông được sinh ra. 
Hướng khác của căn phòng này. 
Chiếc nôi Pele ngủ khi còn bé. 
Bức ảnh chụp Pele (tên lúc nhỏ là Dico) với anh trai Zoca.
Căn phòng nơi các chú của Pele là Jorge, Jose và Sebastiao sinh ra và lớn lên.
Góc nhìn khác của căn phòng. 
Phòng khách của ngôi nhà.
Nơi đây có tượng bán thân của Pele. 
Bàn ăn tối của gia đình Pele. 
Căn bếp của gia đình. 
Nơi đây có bếp lò đốt củi. 
Khu vườn là nơi yêu thích của mẹ Pele. Nơi đây có một bức tượng để tưởng nhớ đến bà. 
Chiếc xe chở củi của ông nội Pele.
Nhà kho chứa củi của ông nội Pele. 
Bên trong nhà kho. 
Bên ngoài ngôi nhà. 
Trên tường ngoài nhà có tác phẩm nghệ thuật của gia đình Pele. 
Từ ngôi nhà của Pele có thể nhìn thấy sân bóng Estadio Elias Arbex. Đây là sân nhà của Câu lạc bộ Atletico Tricordiano (trước đây gọi là Atletico de Tres Coracoes), đội bóng bố Pele từng thi đấu.

Quang Đăng (dịch)