
Tiếng loa truyền thanh - “điểm tựa” giữa phong ba
Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 của năm 2025, khi những cơn mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 trút xuống vùng núi phía Bắc, nhiều bản làng tại Cao Bằng rơi vào cảnh cô lập do ngập úng và sạt lở. Sóng điện thoại có lúc chập chờn, tiếng loa truyền thanh cơ sở đã trở thành "cầu nối" kết nối sự sống.
Câu chuyện của bà con tại tổ dân phố Tân Giang 2 là một minh chứng sống động. Giữa đêm tối, khi nước sông Bằng dâng cao, tiếng loa từ Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các phường vang lên liên tục, đưa ra những cảnh báo sớm và chỉ dẫn di dời kịp thời.
Đối với đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây, tiếng loa không đơn thuần là âm thanh. Hệ thống truyền thanh cơ sở đóng vai trò "hệ thống cảnh báo sớm", góp phần giảm thiểu rủi ro, bảo vệ bình yên cho từng nếp nhà.
Thấu hiểu vai trò của thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Cao Bằng xác định giảm nghèo thông tin là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Mục tiêu của tỉnh không chỉ dừng lại ở việc truyền tin mà phải nâng cao chất lượng thông tin đến tận vùng sâu, vùng xa.

Để thông tin luật pháp không còn xa lạ với bà con vùng biên
Trong hành trình giảm nghèo thông tin ở Cao Bằng, Sở Tư pháp tỉnh đóng vai trò nòng cốt trong việc đưa pháp luật đến gần hơn với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Dựa trên Kế hoạch số 360 ngày 9/2/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về công tác thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại năm 2026 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 434 ngày 24/2/2026 về công tác thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại. Trong đó nêu rõ mục tiêu tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ thông tin cơ sở gắn liền với chức năng tư pháp, đảm bảo 100% các văn bản quy phạm pháp luật mới, các chính sách an sinh xã hội liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số được chuyển hóa thành các nội dung dễ hiểu, dễ nhớ. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia ở vùng biên.
Theo Kế hoạch số 434, trong năm nay, ngành Tư pháp tỉnh Cao Bằng sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm để giúp người dân vùng biên giới hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình.
Một là truyền thông chính sách pháp luật: Chú trọng các vấn đề thực tiễn mà bà con quan tâm như đất đai, hôn nhân gia đình, và các chính sách ưu đãi dành cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Phòng Xây dựng và Thi hành pháp luật, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các lĩnh vực (trọng tâm là 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc); pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các lĩnh vực pháp luật về biên giới quốc gia, xuất nhập cảnh, phòng, chống mua bán người, buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật khu vực biên giới… Đồng thời cũng sẽ tăng cường truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý, đặc biệt là đối với người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được trợ giúp pháp lý tại địa bàn biên giới.
Hai là đa dạng hóa sản phẩm truyền thông: Không chỉ dừng lại ở văn bản, các đơn vị được yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thông tin cơ sở một cách trực quan, phù hợp với trình độ tiếp nhận của đồng bào.
Ba là phối hợp liên ngành: Sở Tư pháp sẽ tăng cường phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng ủy ban nhân dân các cấp để đảm bảo "dòng chảy" thông tin không bị “nghẽn mạch” tại bất kỳ thôn, xóm nào.
Nguồn kinh phí thực hiện được lồng ghép linh hoạt từ ngân sách nhà nước và các chương trình chuyên môn, đảm bảo các hoạt động tuyên truyền được duy trì thường xuyên, liên tục thay vì chỉ mang tính thời vụ.
Với nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, ngành, địa phương, nhiều người kỳ vọng “bức tranh” giảm nghèo thông tin tại Cao Bằng năm 2026 sẽ mang một diện mạo mới: hiện đại hơn, nhân văn hơn.
Khi người dân ở những bản xa nhất cũng có thể nắm bắt được biến động của thị trường nông sản, hiểu được kỹ thuật canh tác mới hay biết cách tự bảo vệ mình trước thiên tai…, thì cái nghèo sẽ dần lùi xa.
