chặt chém

Cập nhập tin tức chặt chém

Phạt 7,5 triệu đồng nữ du khách đăng clip tố 'ăn cua Cà Mau bị chặt chém’

Nữ du khách đăng clip sai sự thật về việc ăn cua Cà Mau bị “chặt chém” đã bị ngành chức năng xử phạt.

Đăng clip tố ăn cua Cà Mau bị ‘chặt chém’: Nữ du khách nhận sai do nghe nhầm giá tiền

Cơ quan chức năng đã mời làm việc, lập biên bản vụ việc một du khách đăng tải thông tin bị 'chặt chém' khi ăn cua, cá thòi lòi tại một nhà hàng ở Cà Mau.

Quán bánh canh cua bị tố "chặt" khách 700.000 đồng⁄tô: 20 năm trước đã bán 300.000 đồng

Quán bánh canh cua nổi tiếng “đắt xắt ra miếng” sau ồn ào về tô bánh canh 700 nghìn vẫn tấp nập khách như cũ. Chủ quán thẳng thừng trả lời: "Người ta nói gì tôi không quan tâm".

Khách nước ngoài bị đánh hội đồng trên phố cổ Hà Nội

Cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc xác minh nhóm người có hành vi đánh hội đồng một du khách nước ngoài.

Đi du lịch, khách không mặc cả là cơ hội cho chủ hàng mặc sức "chém"

Theo anh Thanh, khi ăn uống hay nhờ chế biến hải sản, khách du lịch nên nói rõ yêu cầu của mình sau đó hỏi kỹ về mức giá. Nếu thấy đắt có thể mặc cả. Không mặc cả thì rất dễ bị "chặt chém".

Nhà hàng phụ thu 4,5 triệu đồng cho 18 kg hải sản, đắt hay rẻ?

Theo giới kinh doanh nhà hàng, mức phụ thu tùy thuộc vào giá trị nguyên liệu, món được yêu cầu chế biến và độ sang trọng của nhà hàng.

Vụ 600 nghìn 3 suất mỳ bò ở Nha Trang, chủ nhà hàng bị phạt 21 triệu

Quán hải sản trên đường Trần Phú, TP Nha Trang, bị xử phạt 21 triệu, sau phản ánh của khách du lịch bán phần mỳ xào bò giá 200.000 đồng.

Nhà hàng ở Nha Trang bị tố bán mỳ xào "4-5 miếng thịt bò" giá 200.000 đồng

Khách du lịch tố một nhà hàng ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) "chặt chém" khi bán đĩa mỳ xào "4-5 miếng thịt bò vừa khô vừa dai" có giá 200.000 đồng.

Triệu tập thanh niên đánh giày 'chặt chém' 400 nghìn một đôi ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng đã triệu tập thanh niên “chặt chém” khách 400 nghìn đồng khi đánh một đôi giày ở Đà Nẵng khiến người dân bức xúc.

Nhậu vài chân cua và uống 2 ly nước, du khách "bị chém đẹp" 15 triệu đồng

Lúc nhận hóa đơn thanh toán, 2 vị khách đều sững người vì số tiền bị tính phí lên tới gần 600 Euro (gần 15 triệu đồng).

Tài xế taxi đòi hơn 500 nghìn đồng cho 14km: Giám đốc hãng xe nói tình tiết bất ngờ

Giám đốc hãng taxi Thanh Nhàn cho biết, 5 số cuối của biển xe trong vụ việc trùng với xe mà hãng quản lý, nhưng tài xế và số điện thoại tổng đài không phải của công ty.

Hai mẹ con du khách bị 'chém' hơn chục triệu cho một bữa ăn nhẹ

Mới đây, hai mẹ con du khách đã rất sốc sau khi nhận được hóa đơn lên tới 628 USD cho hai ly cocktail và một đĩa thức ăn tại một nhà hàng trên đảo Mykonos của Hy Lạp.

Kết luận của lãnh đạo TP Nha Trang vụ hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng

Ông Phan Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho rằng vụ hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng không phải là hành vi chặt chém.

Vụ 22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng: Nhà hàng giảm 90% khách

Liên quan đến câu chuyện đoàn khách du lịch 22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng, quản lý nhà hàng C.S cho biết sau khi xảy ra vụ việc, quán luôn trong tình trạng vắng khách.

Du khách tố hóa đơn "trên trời", farmstay ở Bình Định lên tiếng

Lần đầu tiên đặt chân đến farmstay ở Bình Định, thành viên nhóm 17 du khách chia sẻ bị "sốc" với hóa đơn tính tiền "trên trời". Phía farmstay cũng đã lên tiếng.

42 triệu đồng cho 22 người ăn hải sản ở Nha Trang, liệu có 'chặt chém'?

Đoàn kiểm tra liên ngành của TP Nha Trang vừa có báo cáo kết quả xác minh phản ánh của du khách cho rằng bị "chặt chém" khi ăn hải sản ở quán C.S. (TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Bữa tiệc hải sản hơn 6,5 triệu đồng với 12 món ở Vịnh Hạ Long gây tranh cãi dữ dội

Hoá đơn bữa hải sản tại khu du lịch Vịnh Hạ Long mới đây vừa gây xôn xao cộng đồng mạng.

Nghỉ lễ 30/4, Khánh Hòa công bố đường dây nóng phản ánh nạn 'chặt chém' du khách

Số điện thoại đường dây nóng * 2258 phản ánh nạn "chặt chém: du khách tại Khánh Hòa sẽ có người trực 24/24.

Sầm Sơn phạt nguội người làm dịch vụ du lịch chặt chém du khách

Bất kể thời gian nào, nếu du khách có đầy đủ bằng chứng gửi tới chính quyền TP Sầm Sơn tố việc mình bị chặt chém khi đến đây du lịch cũng đều được xử lý nghiêm.

Lâm Đồng: Phát sốt với hóa đơn 4 ly cà phê gần 29 triệu đồng

Khách hàng đã thanh toán tổng cộng hơn 29 triệu đồng tiền đồ uống, trong đó riêng 4 ly cà phê "phượng hoàng lửa" có giá 28,8 triệu đồng, tương đương với 7,2 triệu đồng/ly.