chạy chức

Cập nhập tin tức chạy chức

Hệ thống tổ chức đứng sau ông Trịnh Xuân Thanh phải có trách nhiệm

Lãnh đạo một đơn vị để thua lỗ, thất thoát hơn 3.200 tỷ đồng, không chỉ kỷ luật Đảng mà phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tham nhũng vẫn lọt 'top' vấn đề dân quan ngại

Tham nhũng vẫn là nội dung đứng thứ 3 trong danh mục các nhóm vấn đề đáng quan ngại nhất năm 2015.

Mong Bộ Chính trị ra quyết sách với tội phạm chạy chức quyền

ĐB Đỗ Văn Đương cho rằng, chỉ có Bộ Chính trị mới giải đáp và đưa ra các quyết sách để tấn công loại “tội phạm” chạy chức, chạy quyền.

Ngăn chặn cán bộ chạy chọt vào TƯ bằng cách nào?

Theo ông Lê Quang Thưởng, chạy chức, chạy quyền là hệ quả của quản lý kém và là hệ quả của mặt trái cơ chế thị trường tác động vào hệ thống chính trị và công tác cán bộ.

Nhiều lái xe bỗng thành phó chánh văn phòng huyện

Tại thời điểm bổ nhiệm, hai lái xe của huyện ủy và HĐND-UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đã trên 50 tuổi và đều không có bằng cấp gì.

Cử tri muốn xử tham nhũng mạnh tay hơn

Vấn đề tham nhũng, chạy chức, chạy quyền nổi bật trong bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri dày hơn 200 trang được Ban Dân nguyện tổng hợp gửi QH trước phiên chất vấn bắt đầu ngày 11/6.

Thi tuyển lãnh đạo: Sẽ hết cửa 'chạy'

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tin tưởng rằng đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo sẽ chống được tiêu cực chạy chức chạy quyền.

Cách ly cán bộ nguồn với tổ chức có khả thi?

Ban Tổ chức TƯ mới đây đã thông báo một việc khá mới, đó là đề xuất đưa ra quy định đối với các nhân sự được đưa hồ sơ đến Ban Tổ chức TƯ để thực hiện quy trình luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm...

Nhân sự đang xem xét không được gặp Ban Tổ chức TƯ

Cán bộ BTC TƯ không được gặp người được xét bổ nhiệm dù ở nhà hay quán xá.

Chạy... bút phê và cảnh báo 'người thân Bộ trưởng Thăng'

Để ngăn cản sự lộng quyền của bút phê, mới đây một Bộ đã phải ban hành văn bản để chấn chỉnh, đủ thấy quyền lực của bút phê và của các tin nhắn riêng tư.

Lương thấp làm sao đủ chạy chức- chạy quyền?

Với văn hóa tiền mặt, văn hóa phong bì, tiền “nổi lên” kia chắc gì đã bằng tiền “chìm xuống” và những khoản ngầm chạy vào túi ai làm sao kiểm soát nổi?

Lầm lẫn tai hại về chạy chức

Anh có nhiều tiền thì mua được nhà đẹp, nhiều người muốn mua một cái nhà đẹp thì cơ bản ai trả giá cao sẽ mua được. Nhưng nếu chức vụ mà đem đấu thầu thì hệ thống hành chính chắc phải đổi là hệ thống hành chính tiền tệ.

Muốn bứt phá, người đứng đầu cực kỳ quan trọng

 Người đứng đầu phải nắm bắt được cái mới, vận hội để phát triển thì sẽ bứt phá lên.