Chiều 5/4, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Võ Chí Công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo sở Y tế, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, UBND quận Tây Hồ khẩn trương cứu chữa, thăm hỏi các gia đình nạn nhân, học sinh bị nạn.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Công an TP điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện trường vụ ô tô đâm 17 xe máy khiến 17 người bị thương. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng trong chiều tối 5/4, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra vụ tai nạn tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, quận Tây Hồ, xảy ra chiều cùng ngày.

Cụ thể, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an quận Tây Hồ khẩn trương xác minh danh tính, tình trạng thương tích của các nạn nhân và điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

Trước đó, vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 16h ngày 5/4. Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang BKS 29A-083.12 lưu thông theo hướng cầu Nhật Tân - Cầu Giấy.

Đến ngã tư đường Xuân La - Võ Chí Công (quận Tây Hồ), ô tô lao thẳng vào 17 xe máy, làm 17 người bị thương. 

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, tài xế điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn là ông H.N.V. (SN 1960, trú tại Long Biên, Hà Nội). Khi xảy ra tai nạn, ông V. đón vợ đi khám bệnh về nhà. 

Lực lượng công an cho biết, qua kiểm tra, lái xe không có nồng độ cồn, không có chất kích thích.