0923 457 788 (Hà Nội) | 0962 237 788 (Tp.HCM)
07/12/2019 21:48:26 (GMT +7)
Ngày 27/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi các quốc gia châu Âu cùng nhất trí một cách tiếp cận chung đối với Trung Quốc và nhanh chóng triển khai mạng di động 5G.
Mỹ tung sức ép lên Huawei, ZTE, công ty Mỹ chịu thiệt vì đã phụ thuộc vào các sản phẩm của Trung Quốc.
Bộ Thương mại Mỹ vừa tiếp tục gia hạn giấy phép tạm thời để các công ty Mỹ có thể tiếp tục bán linh kiện và công nghệ cho hãng công nghệ Trung Quốc Huawei. Đây đã là lần thứ 2 cơ quan này gia hạn cho Huawei.
Nhà sáng lập Huawei cho biết hiện tại không có đàm phán trực tiếp nào với các công ty Mỹ, bởi "những người trung gian đến nói chuyện không nhất thiết phải đại diện cho các công ty lớn của Mỹ."
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết, trong 1 bài phỏng vấn của Bloomberg hôm 3/11, các công ty Mỹ sắp nhận được giấy phép bán linh kiện cho Huawei.
Doanh số iPhone tại Trung Quốc đã giảm 28% trong Q3/2019 do tác động từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, theo dữ liệu mới nhất của Canalys.
Các quan chức chính phủ Mỹ thông báo trong tháng 11, Ủy ban Viễn thông Liên bang (FCC) sẽ bỏ phiếu đưa Huawei và ZTE của Trung Quốc vào danh sách các mối đe dọa an ninh quốc gia.
Báo cáo doanh thu Quý 3 của Huawei vừa được công bố và nó cho thấy, công ty này vẫn đang hoạt động khá tốt bất chấp lệnh cấm của chính phủ Mỹ.
Đòn trừng phạt mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể khiến một số startup công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trị giá hàng tỷ USD của Trung Quốc tê liệt.
Hikvison, hãng camera an ninh lớn nhất thế giới của Trung Quốc vừa được Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách đen. Điều này có thể đẩy Hikvison đến những rắc rối mới.
Kể từ khi Huawei bị Chính phủ Mỹ cấm vận, một số đối tác quan trọng như Qualcomm cũng chịu thiệt hại không hề nhỏ.
Hai Thượng nghị sĩ Mỹ Chuck Schumer và Tom Cotton đã yêu cầu FCC (Ủy ban Truyền thông Liên bang) xem xét lại các hoạt động của hai nhà mạng Trung Quốc China Telecom và China Unicom ở nước này.
Hàng loạt dự báo cho thấy, kinh tế Trung Quốc sẽ xuống mức thấp nhất trong 30 năm và đối mặt với nguy cơ lớn trong bối cảnh ông Donald Trump ngày càng cứng rắn. Những giải pháp mà Bắc Kinh đưa ra chỉ là tạm thời.
Các công ty con là những tấm bình phong của Huawei nhằm qua mặt Mỹ để làm ăn với Syria, Sudan và Iran. Đây đều là các quốc gia đang bị Mỹ cấm vận.
Nhà sáng lập Nhậm Chính Phi cảnh báo trong thư nội bộ gửi cho nhân viên Huawei rằng công ty đang trong thời khắc sống còn, yêu cầu nhân viên cần sáng tạo và cố gắng hơn nữa nếu không muốn bị đuổi việc.
Cơ quan chịu trách nhiệm về các hợp đồng chính phủ Mỹ hôm 7-8 ban hành các quy định tạm thời cấm mua thiết bị viễn thông của 5 công ty Trung Quốc, trong đó có Huawei.
Foxconn đang xem xét việc bán nhà máy sản xuất màn hình LCD trị giá 8,8 tỷ USD tại Trung Quốc, do nhu cầu về màn hình tinh thể lỏng suy giảm và thương chiến Mỹ - Trung tiếp tục căng thẳng.
Nhà máy mới của Sharp tại Việt Nam sẽ lắp ráp màn hình tinh thể lỏng (LCD) ô tô cho thị trường Mỹ.