Sớm đưa Ban Nội chính TƯ vào hoạt động

 Ngành tổ chức xây dựng Đảng tham mưu về bộ máy, nhân sự Ban Nội chính, Ban Kinh tế ở TƯ và các địa phương, sớm đưa các ban này vào hoạt động.

Giữa thời bình, một số người TQ mở miệng là chiến tranh

 Các quan chức, nhà bình luận Trung Quốc giờ đây ít nói tới các động thái hòa bình mà nghiêng về phô trương sức mạnh quân sự hơn. 

'Bảo đảm Đảng luôn trong sạch'

 Sáng 25/1, hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng Đảng năm 2013 đã khai mạc tại Hà Nội, với sự chủ trì của Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa.

Chiêng có to tiếng mới lớn

Bác Hồ dạy ‘thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng, chiêng có to tiếng mới lớn' - Chủ tịch nước nói tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày ký kết Hiệp định Paris.

Phản ứng của Việt Nam về vụ kiện ‘đường 9 đoạn’

 Các quốc gia có quyền lựa chọn các biện pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp phù hợp với Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982.

Hội đồng Hiến pháp phải độc lập

Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo đề xuất xem xét lập Hội đồng Hiến pháp độc lập để xử lý mạnh những vấn đề liên quan đến vi hiến.

Có thế lực ngầm nào đang chờ cứu BĐS?

Cung cầu chênh lệch nhưng sao giá nhà đất không giảm theo giá trị thực. Liệu có thế lực ngầm nào mong chờ giải cứu? - Chủ tịch TĐ Than Khoáng sản hỏi Bộ trưởng Xây dựng.

Rất khó phá băng bất động sản

Trả lời chất vấn tại phiên “điều trần” sáng nay, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định, tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS là việc rất khó.

Hình ảnh Tổng bí thư ở London

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 23/1 đã tới thủ đô London, thăm chính thức Vương quốc Anh theo lời mời của Thủ tướng David Cameron.

ĐBQH dành thời gian nghe ý kiến về Hiến pháp

Trong thư mời gọi các ĐBQH góp ý cho dự thảo Hiến pháp sửa đổi, Chủ tịch QH viết, các ĐBQH cần dành thời gian thích đáng nghiên cứu ý kiến của người dân để chắt lọc thành ý kiến của chính mình.

Quyền con người không còn là chuyện nhạy cảm

Thứ trưởng Hoàng Thế Liên tâm đắc: Trước đây nói về quyền con người vẫn bị coi là "nhạy cảm", nay dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã bổ sung 16 điều về quyền con người.

Ban Nội chính TƯ chưa thể hoạt động ngay

Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi có hiệu lực từ tháng 2 với sự ra mắt của BCĐ TƯ do Tổng bí thư đứng đầu. Nhưng Ban Nội chính TƯ chưa thể vận hành ngay.

Sẽ sản xuất thuốc độc cho án tử hình

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cho hay, Việt Nam sẽ tự sản xuất thuốc độc để phục vụ chủ trương tiêm thuốc độc với các án tử hình.

Hiến pháp nên đề cập về Đảng thế nào?

Vấn đề Đảng lãnh đạo Nhà nước là một trong những vấn đề chính trị trung tâm, nhưng tiếc thay lại ít được trao đổi thẳng thắn, chủ yếu do tâm trạng e dè.

Đề xuất lập Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoàng Sa

UBND huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng sớm thành lập UB MTTQ Việt Nam để đấu tranh bằng ngoại giao nhân dân khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa.

Đáng chú ý

Hiến pháp và nguyên tắc tập trung dân chủ

 Điều 8 dự thảo Hiến pháp sửa đổi viết: “Nhà nước tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ”.

Mời viện trưởng '15 tháng lương' ngồi ghế TGĐ

Gọi đề xuất "luật hóa" thưởng Tết bằng quy định trả 15 tháng lương là "ngồi trên trời nghĩ chính sách", độc giả đề xuất nữ Viện trưởng thử xuống làm TGĐ doanh nghiệp để hiểu hệ lụy.

'Vụ Ứng Hòa không phải là chạy công chức'

Sau đợt kiểm tra thông tin chạy công chức 100 triệu, Hà Nội vẫn chưa phát hiện trường hợp nào đưa và nhận tiền. Sai phạm ở Ứng Hòa chỉ là muốn giúp người quen thân.

HN chối tại chức, dân lập để tạo cán bộ nguồn

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định do lớp đào tạo 500 công chức sắp thí điểm là để tạo "nguồn" nên chỉ nhận cử nhân chính quy. Thi tuyển công chức bình thường không hạn chế bằng cấp.

Kiểm tra, xử lý các kiểu 'chạy'

Năm 2013, tổ chức kiểm tra giám sát, phát hiện, xử lý những tổ chức, cá nhân có biểu hiện về chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng.

Lược khỏi Hiến pháp những gì chưa thể 'luật hóa'

Cần bỏ ra khỏi Dự thảo Hiến pháp sửa đổi những điều khoản, khái niệm chưa xác định được nội hàm chính xác, chưa thể hoặc không thể “luật hóa” - chuyên gia Bùi Đức Lại viết.

Thưởng Tết hay trả 15 tháng lương?

Viện trưởng Viện khoa học lao động và xã hội đề xuất luật hóa việc thưởng Tết, mỗi năm trả cho người lao động 15 tháng lương. Tuy nhiên, 'bánh' ngân sách sẽ phải to lên.

Phải có cơ chế chống 'vận động', 'mua phiếu'

Lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm phải làm thực chất, phải có cơ chế kiểm tra chống lại hiện tượng "vận động", "mua phiếu" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đà Nẵng công bố hàng trăm bản đồ cổ về Hoàng Sa

UBND huyện đảo Hoàng Sa, TP. Đà Nẵng tổ chức triển lãm các tư liệu mới nhất liên quan đến chủ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Không 'hố sâu thực sự'

“Không ai có thể đi đến tương lai một cách vững chắc nếu không hiểu trung thực về quá khứ, nhất là một quá khứ mà chúng ta can dự và có phần cộng đồng trách nhiệm” (sách Bên thắng cuộc - Huy Đức).