Vẫn quyết nhiều dự án ‘ngốn’ tiền

UB Tài chính - Ngân sách chỉ ra tình trạng lãng phí còn tồn tại trong mọi lĩnh vực. Nhiều nơi vẫn triển khai quá nhiều công trình với tổng mức đầu tư lớn trong điều kiện nguồn ngân sách có hạn.

Cứ tăng biên chế, lương nào theo kịp

Thường vụ QH đồng ý thí điểm tăng lương cho ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) song lưu ý ngành này giảm biên chế, cải thiện chất lượng hoạt động và đảm bảo an toàn quỹ bảo hiểm.

QH muốn nghe giải pháp của Bộ trưởng Thăng

Bộ trưởng Đinh La Thăng đã thể hiện quan điểm rất quyết liệt xử lý ùn tắc giao thông, được công luận hoan nghênh. Bộ trưởng nên trình bày giải pháp dự kiến để QH được biết - Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Phạt nặng vi phạm giao thông ở thành phố lớn

Ủy ban Thường vụ QH đồng tình các vi phạm về giao thông, môi trường tại các thành phố phải bị phạt nặng hơn các tại địa phương.

Có thể tố cáo qua email?

Dự thảo luật bổ sung các hình thức tố cáo bằng thư điện tử, fax, tố cáo bằng lời qua điện thoại, bằng tài liệu nghe được, nhìn được.

Dựa vào dân để giữ rừng

Đánh giá hiệu quả 13 năm thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, Thường vụ Quốc hội nêu nhiều thực tiễn về việc mất rừng và đề nghị xem xét hiệu quả của số vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng.

Sửa luật để không cản trở luật sư hành nghề

Theo Trưởng ban Pháp chế VCCI Trần Hữu Huỳnh, phải xem nghề luật sư là một dạng cung cấp dịch vụ. Theo đó, bất cứ hành vi hoặc quy định nào cản trở tiến hành các dịch vụ này đều phải được rà soát, sửa đổi.

Tăng điều trần, giảm chất vấn kiểu 'đơn thương độc mã'

Hiện Quốc hội không bắt buộc phải ra nghị quyết sau chất vấn, cũng chưa từng có tiền lệ về việc bỏ phiếu tín nhiệm, khiển trách và lập ủy ban lâm thời để điều tra.

Tranh luận để họp QH không còn tính 'trình diễn'

Đại biểu dự hội thảo quốc tế ở Hà Nội nói Quốc hội phải dân chủ hơn bằng tranh luận. Hiện các phiên họp toàn thể còn mang tính "trình diễn", càng đông người được nói càng tốt, ít khi trao đi đổi lại làm sáng tỏ vấn đề.

Công đoàn phải lôi kéo được chủ doanh nghiệp

Bàn dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) chiều 5/10, UBTVQH nhấn mạnh tổ chức công đoàn phải chủ động xác lập, khẳng định vai trò của mình đối với người lao động và doanh nghiệp.

Vợ sinh, chồng sẽ được nghỉ chăm sóc?

Dự kiến của Chính phủ nâng thời gian nghỉ thai sản lên 5 hoặc 6 tháng được hầu hết thành viên UBTVQH tán thành. Có cả đề xuất chế độ nghỉ vài tuần cho các ông chồng.

Cứ tùy tiện, sẽ đến lúc không còn nước để dùng

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cảnh báo các dòng sông sẽ chết, nếu cứ tùy tiện sử dụng như hiện nay hoặc để ô nhiễm.

Có nên ‘dùng kẹp sắt chia bánh’?

Đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội của Chính phủ là “quá nhẹ” về phần xã hội, các thành viên UB Thường vụ QH chiều 1/10 nhân đó tranh luận sôi nổi về các chỉ tiêu xã hội cũng như cách chi ngân sách giai đoạn tới.

Giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

Nói với cử tri về Biển Đông, Tổng bí thư nêu rõ, cần xử lý tốt mối quan hệ biện chứng giữa giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Thông tin quốc phòng, an ninh để tạo đồng thuận

Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh QH cho rằng cần đưa ra trước QH những nội dung tương đối đầy đủ về quốc phòng, an ninh để các ĐB thảo luận, nhằm đi đến đồng thuận và thống nhất nhận thức.

Thường vụ QH tiếp tục xem xét dự án Luật biển

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tuần tới sẽ xem xét, thảo luận về dự án Luật biển Việt Nam do Bộ Ngoại giao chủ trì soạn thảo.  

Mở trường tư: Có lợi nhưng không được vụ lợi

Các trường đại học tư đều nói rằng họ làm ăn phi lợi nhuận. Nhưng thực chất chỉ mỗi ĐH Thăng Long là như vậy. Các trường khác đều "chia chác" rất nhiều - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói trước UBTVQH.

Lo khó giữ được 3,8 triệu ha đất lúa

Bàn kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất trong 5 và 10 năm tới do Chính phủ trình, UBTVQH không khỏi băn khoăn về việc giữ và bảo vệ diện tích đất trồng lúa.

Phải mạnh tay với sai phạm môi trường

UBTVQH chỉ rõ, nếu không mạnh tay với các sai phạm về môi trường thì hậu quả lâu dài sẽ khó khắc phục và rất tốn kém.

Nhiều ý kiến UB Pháp luật tán thành có Luật biểu tình

Nhiều ý kiến trong UB Pháp luật QH cho rằng cần thiết ban hành Luật biểu tình để thể chế hóa quy định của Hiến pháp, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền của mình, đồng thời Nhà nước có cơ chế kiểm soát.

‘Bộ trưởng chịu trách nhiệm cá nhân, dân sẽ yên lòng’

Nghe cử tri Hà Nội khen một số tân bộ trưởng đã làm được những điều hợp lòng dân, Tổng bí thư chia sẻ: Bộ trưởng sẵn sàng quyết định và luôn chịu trách nhiệm cá nhân cho quyết định đó thì dân sẽ yên lòng.

Báo cáo Quốc hội về Quỹ bình ổn xăng dầu

Ban Dân nguyện vừa để xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội về lập Quỹ bình ổn xăng dầu để Quốc hội xem xét, ra nghị quyết.

'Cánh cửa dân nguyện phải mở trước mắt dân'

Người dân tìm đến Quốc hội với niềm tin vào cơ quan quyền lực cao nhất. Nhưng thực tế, các cơ quan Quốc hội chỉ làm nhiệm vụ giám sát, còn đơn thư lại chuyển đến cơ quan có trách nhiệm.

'Đừng mang tiếng có luật, quảng cáo vẫn loạn'

Quảng cáo sai sự thật bị xử lý như thế nào, có nên 'siết' quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng? Dự thảo Luật quảng cáo được bàn sáng nay ở UBTVQH.

Quốc hội đã có Trưởng ban Dân nguyện

Vị trí Trưởng Ban Dân nguyện QH từ nay do Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Đức Hiền đảm nhiệm, sau hai tháng bị bỏ trống do hai ứng viên đều không đủ số phiếu bầu.