cho vay nặng lãi

Cập nhập tin tức cho vay nặng lãi

Vay hơn 1 tỷ đồng, 2 năm sau trả lãi hơn 1 tỷ đồng và mất luôn mảnh đất

Cần tiền làm ăn, anh N. ở Hà Nam vay hơn 1 tỷ đồng của một nhóm "tín dụng đen", 2 năm sau anh đã trả hơn 1 tỷ đồng tiền lãi và không thể tiếp tục trả nợ nên đã bị ép chuyển nhượng mảnh đất mới yên thân.

Bắt giam 4 thanh niên xăm trổ cho vay lãi giá cắt cổ tại quận Hà Đông

Công an quận Hà Đông vừa khởi tố, bắt giam 4 thanh niên cho vay lãi giá cắt cổ trên địa bàn.

Bắt vợ của diễn viên nổi tiếng cho cha con 'Thiện Soi' vay lãi nặng

Quá trình điều tra vụ án “đại gia” Thiện Soi, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 2 bị can để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. 

Bắt giam bà 'trùm' Kim Cương vụ cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê ở miền Tây

Cảnh sát đã khởi tố, bắt giam bà "trùm" Kim Cương cầm đầu vụ cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê ở Tiền Giang. 

Hé lộ vụ cho vay lãi suất 5.200% khiến 89 người phải tự sát

Trong bối cảnh các quy định về thẻ tín dụng và các khoản vay ngân hàng ngày càng chặt chẽ hơn, nhiều sinh viên Trung Quốc đã chuyển sang các nguồn cho vay không chính thức.

Lời cảnh báo nhìn từ 'homebank - ngân hàng tại nhà'

Tín dụng đen và sự biến tướng của nó đã và đang gây ra những hệ lụy khôn lường cho xã hội. Nguy hiểm hơn, hoạt động này ngày càng tinh vi trên nền tảng công nghệ số...

Diễn biến mới vụ bắt vợ chồng bà "trùm" Kim Cương ở Tiền Giang

Chiều 23/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ 12 đối tượng trong chuyên án cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.

Bắt 9X cho vay nặng lãi ở An Giang, thu giữ hơn 6.000 tờ rơi

Tối 9/3, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa bắt quả tang Nguyễn Mỹ Nam (22 tuổi, ngụ huyện Đô Lương, Nghệ An) có hành vi cho vay nặng lãi, thu giữ 6.000 tờ rơi cho vay. 

Vay tiền qua app - một cổ nhiều tròng

Không cần thế chấp, chỉ cần CMND, lãi suất không đồng là những cam kết mà đơn vị cung cấp các app vay tiền đưa ra để thu hút người vay tiền.

Rủi ro, biến tướng từ hoạt động cho vay ngang hàng

Ở Việt Nam, hoạt động cho vay ngang hàng bắt đầu xuất hiện từ năm 2016 nhưng có sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng.

Cẩn thận sập bẫy tín dụng đen khi vay tiền tiêu Tết!

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp đến gần, nhu cầu vay tiền tiêu Tết của người dân cũng tăng cao. Tuy nhiên, người dân phải hết sức cẩn thận kẻo "sập bẫy" tín dụng đen.

Đại gia đường cùng: Vay 30 tỷ trả gần 200 tỷ vẫn chưa thoát nợ

Không chỉ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thông tin, thiếu kiến thức về tài chính mới “dính bẫy” tín dụng đen. Thời gian gần đây, không hiếm doanh nhân, người làm ăn lớn cũng trở thành nạn nhân của nạn cho vay nặng lãi.

Những nạn nhân khốn khổ của hụi

Vì tin tưởng nhau và mong muốn tăng thêm thu nhập cho gia đình, nhiều người dân nghèo đã mang toàn bộ gia sản, thậm chí của cả người thân để tham gia chơi hụi.

Mất kiểm soát điện thoại, bị 'dọa' tung ảnh nóng (!?)

Vay tiền qua ứng dụng mà không tìm hiểu kỹ thì hệ lụy khôn lường hơn tiếp cận tín dụng đen truyền thống. Số nợ không chỉ tăng gấp 2 - 3 lần trong thời gian ngắn, mà chiêu thức đòi nợ cũng đáng sợ hơn.

Tiền lãi 'đẻ' gấp đôi sau 10 ngày và cú điện thoại dằn mặt

Vì cần trang trải cuộc sống, anh T (Hà Nội) đi vay tiền qua các ứng dụng online và đằng sau cơn ác mộng đó còn khủng khiếp hơn cả lãi suất tín dụng đen mà anh từng biết.

Lo cho vay ngang hàng Trung Quốc tràn sang Việt Nam

Hơn 10.000 nền tảng cho vay ngang hàng bị đóng cửa ở Trung Quốc thời gian qua khiến nguy cơ các công ty kinh doanh dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ trong lĩnh vực này tìm cách sang Việt Nam, gây rủi ro cho thị trường.

Vay 32 tỷ trả 188 tỷ vẫn nợ 18 tỷ: Đường cùng vì một lần vay nóng

Năm 2020, dịch Covid-19 hoành hành, nhiều người lâm vào cảnh khó khăn thiếu thốn. Lợi dụng tình hình này, tín dụng đen bùng phát, đẩy không ít số phận vào bước đường cùng.

Triệt phá nhiều nhóm cho vay nặng lãi ở Ninh Thuận

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận  cho biết đang hoàn tất thủ tục để xử lý Nguyễn Khoa Ngọc (SN 1982, ngụ tại xã Tân Hải, huyện Ninh Hải – Ninh Thuận) về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép và cho vay nặng lãi.

 

 

Bỏ việc ở ngân hàng, cầm đầu ổ nhóm tín dụng đen ở Hà Nội

Từng làm nhân viên ngân hàng, Hà nhận thấy việc cho vay đáo hạn ngân hàng có nhiều lợi nhuận nên bỏ việc, huy động một số đàn em để hoạt động cho vay lãi nặng.

Sốc: Vay trực tuyến 3,5 triệu đồng, phải trả hơn 17,1 triệu đồng trong 90 ngày

Một khách hàng vay trực tuyến qua app (ứng dụng) phải trả lãi suất tương đương trên 1.000%/năm.