Ngày 17/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo và phu nhân. Ngay sau lễ đón, hai bên đã có cuộc hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo trong những ngày đầu xuân năm mới 2023, là đoàn đại biểu cấp cao nhất của Quốc hội Hàn Quốc đến thăm Việt Nam sau khi hai nước tuyên bố nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo và phu nhân. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội cùng phu nhân và đoàn là “khách xông nhà” đầu tiên của Quốc hội Việt Nam trong năm mới 2023, mang đến Việt Nam tình cảm ấm áp của nhân dân Hàn Quốc tới nhân dân Việt Nam.

Vui mừng khi đến thăm Việt Nam, cảm kích trước sự đón tiếp trọng thị của Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam dành cho đoàn, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo trong quan hệ hai nước.

Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng có vai trò quan trọng hơn với nhau. Hàn Quốc là nước có đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam nhiều nhất, với tổng mức đăng ký lũy kế trên 80 tỷ USD, là đối tác số 2 về hợp tác phát triển du lịch, lao động, là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam, với mức kim ngạch thương mại đạt 88 tỷ USD.

Hiện nay, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cũng như cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam đều mở rộng, với hơn 80 nghìn gia đình đa văn hóa Việt – Hàn. Giao lưu nhân dân, tương đồng văn hóa là một trong những nền tảng để hai nước tiếp tục phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo thăm Nhà Truyền thống Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Về hợp tác an ninh quốc phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao hiệu quả hợp tác hai nước và đề nghị hai bên sớm triển khai cụ thể hợp tác công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực. Ông đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ phía Việt Nam trong nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Về hợp tác kinh tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết trong các chuyến thăm gần đây của lãnh đạo hai nước, hai bên đã đặt ra mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng bền vững và cân bằng hơn trên cơ sở khai thác tốt các hiệp định thương mại song phương và đa phương hiện có.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hàn Quốc trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam trong việc phát triển công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất điện tử, đồ gia dụng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số, đảm bảo an ninh năng lượng, chuyển đổi năng lượng một cách công bằng để hiện thực hóa cam kết của mỗi nước tại COP26. 

Hai bên có thể phấn đấu trở thành hình mẫu trong hợp tác chuyển đổi số. Cùng với đó, trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, hai bên có thể hợp tác để giải quyết bài toán về chuyển đổi năng lượng, đảm bảo hài hòa lợi ích và chi phí trong quá trình chuyển đổi năng lượng. 

Trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục mở rộng lĩnh vực hợp tác bên cạnh hợp tác kinh tế còn có an ninh hàng hải, công nghiệp quốc phòng là những lĩnh vực còn nhiều dư địa để hợp tác phát triển.

Do đó, kỳ vọng hai bên tăng cường trao đổi thông tin trong các lĩnh vực này. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề nghị phía Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc trong việc đăng cai tổ chức Triển lãm thế giới tại Busan.

Về hợp tác phát triển ODA, đánh giá cao sự quan tâm của phía Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hàn Quốc xem xét tháo gỡ những vướng mắc kỹ thuật về xuất xứ hàng hóa, những ràng buộc trong giải ngân. Hai bên cùng nhau hài hòa các thủ tục ODA để tăng cường hơn nữa lĩnh vực này.

Hai Chủ tịch Quốc hội tiến hành hội đàm. Ảnh: Phạm Thắng

Trước đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc trong việc quan tâm tháo gỡ khó khăn trong đầu tư, kinh doanh của một số dự án của Hàn Quốc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội Việt Nam cũng sẽ quan tâm giám sát, thúc đẩy những dự án hợp tác giữa hai Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn phía Hàn Quốc đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động Việt Nam đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Hàn Quốc; chuẩn bị tốt để ký Biên bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc.

Về hợp tác du lịch, văn hóa, giáo dục, bảo hộ công dân và hợp tác địa phương, hai Chủ tịch Quốc hội cho rằng hai bên cần tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về các thủ tục cho công dân mỗi nước nhập cảnh.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ Hàn Quốc phát huy vai trò lớn hơn, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực. Việt Nam tiếp tục xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài, luôn sẵn sàng cùng Hàn Quốc tăng cường trao đổi, hợp tác trên các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm...