Sáng 6/12, trước khi vào Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp Phó Thủ tướng Hàn Quốc Choo Kyung-ho và lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho cho biết, sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước và Tổng thống Hàn Quốc,  sáng nay hai nước tổ chức diễn đàn doanh nghiệp, điều này thể hiện quan hệ gắn bó, chặt chẽ giữa hai nước. Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho mong muốn, sau diễn đàn, doanh nghiệp hai nước sẽ mở rộng hợp tác nhiều hơn nữa.

Phó Thủ tướng Hàn Quốc Choo Kyung-ho phát biểu tại cuộc gặp.

"Diễn đàn có sự tham dự của các tập đoàn, các công ty, các doanh nghiệp lớn nhất Hàn Quốc, thể hiện sự quan tâm của các doanh nghiệp đến Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế. Điều này chứng tỏ tiềm năng phát triển của Việt Nam. Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ, lao động dồi dào. Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng có triển vọng", Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho nói.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cuộc hội đàm giữa nguyên thủ hai nước đã thảo luận nhiều phương án về hợp tác các lĩnh vực.  Từ kết quả đó, hai nước sẽ cùng cụ thể hóa, triển khai trong tương lai. Ông cho biết đã có cuộc thảo luận thiết thực với Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh để bàn bạc những phương án hợp tác phát triển. Trong năm tới, Phó Thủ tướng Hàn Quốc có kế hoạch thăm Việt Nam để tiếp tục thực hiện những thỏa thuận, mục tiêu hai nước đề ra.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho thay mặt Thủ tướng Han Duck-soo tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Chủ tịch nước cho biết, đã cùng Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương mới, hợp tác sâu rộng giữa hai nước.

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc, có sự tham dự  Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, các bộ trưởng, đại diện Quốc hội và nhiều doanh nhân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc đầu năm 2023 hai nước tổ chức đối thoại kinh tế do hai Phó Thủ tướng đồng chủ trì. Chủ tịch nước đề nghị tại đối thoại, hai bên tập trung thảo luận triển khai các mục tiêu trên tất cả lĩnh vực: kinh tế, xã hội, văn hoá, giao lưu nhân dân.... dựa trên mối quan hệ mới được nâng cấp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng bức tranh Khuê Văn Các cho Phó Thủ tướng Hàn Quốc.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Đây là sự kiện lớn nhằm hưởng ứng thiết thực việc nâng tầm quan hệ, tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tối 5/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc  hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao khi đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã tuyên bố nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới.

Hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau trao đổi một số phương hướng hợp tác theo khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm làm sâu sắc quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc tương xứng với tầm vóc mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hợp tác và phát triển của khu vực.

Chủ tịch nước nhấn mạnh với việc hai bên nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện, các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng sâu sắc, thực chất và đa dạng trong thời gian tới. Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Chính phủ hai bên chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả và mở rộng quy mô hợp tác. 

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo khẳng định Hàn Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm đối với việc phát triển quan hệ hai nước.

Các bộ, ngành của Hàn Quốc sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như tinh thần các thỏa thuận hai bên đã ký kết, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.