Ngày 24/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc có buổi đối thoại với Thanh niên Tây Ninh năm 2022 với chủ đề: “Cơ chế chính sách dành cho thanh niên và nghĩa vụ của thanh niên”.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Thanh Tùng- Bí thư Tỉnh đoàn đồng chủ trì hội nghị.

Cuộc gặp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến thông qua kênh mạng xã hội của Tỉnh đoàn Tây Ninh.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Thanh Tùng- Bí thư Tỉnh đoàn đồng chủ trì đối thoại

Chương trình thu hút hơn 4.000 thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia, theo dõi. Các câu hỏi của đoàn viên thanh niên đặt ra với mong muốn được tạo điều kiện trong học tập, làm việc và phát triển bản thân. Qua buổi đối thoại, thanh niên tỉnh Tây Ninh được giải đáp thắc mắc và cung cấp những thông tin cần thiết về các chính sách của tỉnh hỗ trợ thanh niên phát triển của tỉnh.

Liên quan tới chính sách hỗ trợ các lực lượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, nhiều năm nay tỉnh vẫn duy trì chính sách hỗ trợ, thu hút nhân tài, không phân biệt người ở Tây Ninh hay ở các địa phương khác.

Đối với các bạn sinh viên có nhu cầu được hưởng chính sách hỗ trợ, thu hút nhân tài, phải đáp ứng các điều kiện như: Ngành nghề tỉnh đang có nhu cầu thu hút, cam kết làm việc sau khi tốt nghiệp ra trường… với mức hỗ trợ tương đối đủ các khoản học phí trong suốt quá trình học. Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp trở về địa phương công tác sẽ có những chính sách hỗ trợ trong tuyển dụng, nhằm ổn định cuộc sống, để các bạn sinh viên yên tâm sống và làm việc, cống hiến cho địa phương.

Về công tác quản lý đối với việc dạy thêm, học thêm đang trở thành áp lực đối với học sinh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, để đưa việc dạy thêm, học thêm về đúng ý nghĩa, ngành giáo dục và đào tạo cần có giải pháp rõ ràng, hạn chế tối đa việc xét cho dạy thêm, học thêm theo nguyện vọng. Có chăng, chỉ thực hiện công tác phụ đạo mang tính nhân văn, tổ chức tại nhà trường và được bố trí thời gian hợp lý, không gây áp lực học tập quá lớn đối với học sinh.

Việc dạy thêm hiện nay là dạy trước các chương trình học trong nhà trường và các em không có điều kiện học thêm thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Những bạn đã học thêm thì trở nên thờ ơ trong lớp học, vừa gây áp lực cho học sinh, vừa tạo sự bất bình đẳng giữa các gia đình, tạo sự không minh bạch trong thành tích của giáo viên, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao sự năng nổ, nhiết huyết và những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên đồng thời nhấn mạnh, thanh niên cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đóng góp những sáng kiến, đóng góp sự sáng tạo, sức trẻ vào việc phát triển các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị Tỉnh đoàn tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, cung cấp thông tin trên tất cả các lĩnh vực để thanh niên có điều kiện phát triển toàn diện, giúp thanh niên phát huy được kỹ năng, năng khiếu trong lĩnh vực yêu thích.

Tân Châu