XEM CLIP:

Theo đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã thực hiện các tình huống gồm: 4 xe cảnh sát thay nhau chuyển làn; 4 xe cảnh sát đi cùng làn và xe cá nhân bấm còi vượt, chuyển làn. Các tình huống được thực hiện trên đoạn tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, với quy mô có 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp.

Ảnh màn hình 2026 08 22 lúc 08.33.32.png
CSGT lái mẫu, hướng dẫn sử dụng làn vượt xe. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Cục CSGT thông báo, lực lượng CSGT thực hiện điều khiển xe đi theo cách tổ chức giao thông mới, coi làn đường bên trái sát dải phân cách giữa (làn 1) là làn đường vượt xe, để phương tiện lưu thông tốc độ cao.

Lái xe di chuyển tại làn 2 (sát với làn 1), nếu muốn vượt phải thực hiện việc chuyển làn đúng quy định (có báo hiệu xi-nhan và phải bảo đảm an toàn phía trước và phía sau khi chuyển làn). Sau khi điều khiển xe vượt lên, lái xe lại chuyển về làn 2.

Trường hợp tại làn 1, phía trước cùng chiều có xe di chuyển với tốc độ thấp hơn (vẫn trên tốc độ tối thiểu và dưới tốc độ tối đa), lái xe CSGT sẽ bật xi-nhan trái, kết hợp với các tín hiệu (còi, đèn, loa) để báo hiệu cho lái xe phía trước biết. Lái xe phía trước, khi bảo đảm an toàn sẽ thực hiện chuyển sang làn 2 để nhường đường. Sau khi điều khiển xe vượt lên, xe CSGT lại chuyển về làn 2.

Ảnh màn hình 2026 08 22 lúc 08.39.48.png
Hình ảnh xe cảnh sát đi theo tình huống 4 xe thay nhau chuyển làn. Ảnh chụp màn hình

Khi điều khiển xe theo phương thức này, người lái xe buộc phải quan sát phía trước, phía sau và hai bên, phải bảo đảm tốc độ cũng như giữ khoảng cách an toàn phía trước và phía sau khi chuyển làn. Việc này sẽ tạo sự luân chuyển cao nhất cho dòng xe trên đường, nhất là trên đường cao tốc, giúp đường thông thoáng hơn, lưu lượng phương tiện được giải phóng nhiều hơn.

Cục CSGT đề nghị các lái xe đi trên 2 tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình chấp hành việc nhường đường, chuyển làn và cùng thực hiện phương thức di chuyển như trên để tạo một “làn đường vượt xe”, có thể lưu thông xe tốc độ cao.