Da giày là thế mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu. Dự kiến năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của ngành da giày sẽ đạt khoảng 25 tỷ USD. Việt Nam cũng là nước xuất khẩu giày vải lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, để ngành da giày Việt Nam phát triển bền vững và tăng được hàm lượng giá trị gia tăng thì lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ phải phát triển.  

Mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ cung cấp nguyên phụ liệu trong nước phục vụ ngành công nghiệp ngành da giày cần đạt 75 - 80%, với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao phục vụ sản xuất xuất khẩu. Vì vậy, cần sớm có một chiến lược phát triển ngành da giày được ban hành để ngành có những bước đi đột phá trong thời gian tới.  

Báo VietNamNet tổ chức chương trình Đối thoại trực tuyến với chủ đề: "Cơ hội và thách thức với ngành da giày Việt Nam".

Chương trình tọa đàm có sự tham gia của khách mời:

- Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Da giày túi xách Việt Nam.

Theo dõi toàn bộ chương trình tọa đàm tại video sau:

Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm: 

Nhà báo Phạm Huyền (bìa trái) và khách mời.
Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Da giày túi xách Việt Nam

VietNamNet

Xuất khẩu da giày tăng trưởng mạnh

Trong năm 2021, dù chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi đại dịch Covid-19 nhưng ngành da giày vẫn phát triển mạnh mẽ và dự kiến kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng trưởng ở mức khoảng 5%.