Đóng phiên giao dịch ngày 24/1, cổ phiếu Meta tăng hơn 1%, đạt mức 390 USD/cổ phiếu, đưa vốn hoá công ty vượt mốc một nghìn tỷ USD. Có được điều này là do đánh giá lạc quan của nhà đầu tư với vị thế “tay chơi lớn” của Meta trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Vào năm 2021, công ty (khi đó còn tên là Facebook) đã từng chạm cột mốc này, với đỉnh điểm 1,1 nghìn tỷ USD vào tháng 9.

mark zuckerberg meta ai 6488de2e9dfe9 sej 1520x800.jpeg
Cơn sốt AI đang góp phần hồi sinh Meta

Tính từ năm ngoái, cổ phiếu Meta đã tăng gần 200%, bắt đầu từ thời điểm CEO Mark Zuckerberg triển khai các biện pháp cắt giảm chi phí, dẫn đến 20.000 nhân viên bị sa thải. Nhà sáng lập này gọi năm 2023 là “năm của hiệu quả”, giữa bối cảnh cổ phiếu công ty vào năm 2022, xuống mức thấp nhất trong sáu năm trở lại đây.

Bước sang năm 2024, cổ phiếu Meta đã tăng thêm 10%, đạt đỉnh 396 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch 24/1.

Tuần trước, Zuckerberg tiết lộ từ giờ đến cuối năm, Meta sẽ sắm 350 nghìn card đồ họa H100 từ Nvidia, nâng tổng số card đồ họa dành cho AI của công ty lên gần 600.000 chiếc - động thái ám chỉ sự đầu tư mạnh mẽ đối với công nghệ mới nổi.

Trong khi đó, Microsoft nổi lên như một đối thủ nhăm nhe lật đổ ngôi vị công ty công nghệ vốn hoá lớn nhất thế giới của Apple, khi vốn hoá gã khổng lồ phần mềm đã có thời điểm vượt 3.000 tỷ USD trong phiên giao dịch cùng ngày.

Ghi nhận tại mức đỉnh, cổ phiếu Microsoft chạm 404 USD/cổ phiếu, trước khi đóng cửa tại giá 401,5 USD.

Gần hai tuần trước, vốn hoá nhà phát triển Windows cũng đã vượt lên trên Apple, song “Nhà Táo” nhanh chóng tái chiếm vị trí với giá trị thị trường đạt 3,01 ngàn tỷ USD vào thời điểm hiện tại.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu Microsoft đã tăng 7% khi công ty đầu tư mạnh cho AI. Các chuyên gia phân tích tại Citi nhận định công ty này “có sự đột phá vững chắc” trong báo cáo thu nhập sắp tới, một phần nhờ vào vị thế dẫn đầu trong cuộc đua AI tạo sinh.

Tương tự, Morgan Stanley cho biết, vị thế và đóng góp của Microsoft trong lĩnh vực AI “ngày càng mạnh mẽ”, đồng thời nâng mức mục tiêu giá từ 415 USD lên 450 USD/cổ phiếu.

(Theo CNBC)