Sáng 12/12, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp Hà Tĩnh tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc dự án Bảo tàng Hà Tĩnh.

Từ tháng 9/2023, ban tổ chức đã thông báo mời thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Bảo tàng Hà Tĩnh.

Sau gần 3 tháng triển khai, ban tổ chức đã tiếp nhận được 12 phương án dự thi của các cá nhân, đơn vị trên cả nước. 

Các đơn vị tham dự thi tuyển đều đáp ứng quy định như: có chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công trình dân dụng hạng II trở lên; trong thời gian 5 năm gần đây đã thiết kế kiến trúc ít nhất 2 công trình cấp II trở lên. Hoặc đã đạt giải trong các cuộc thi tuyển phương án kiến trúc, có công trình kiến trúc được chọn thông qua hình thức tuyển chọn.

ha tinh vietnamnet.jpeg
Vị trí đề xuất xây dựng bảo tàng Hà Tĩnh.

Hội đồng chấm thi bao gồm các thành viên đến từ Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cùng một số chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc trên cả nước sẽ chấm điểm các phương án dựa trên những tiêu chí cụ thể.

Tại buổi thi tuyển, đại diện của 12 đơn vị có phương án dự thi đã trực tiếp thuyết trình, giới thiệu về ý tưởng chủ đạo, phong cách thiết kế, công năng sử dụng và các vấn đề liên quan đến xây dựng kiến trúc Bảo tàng Hà Tĩnh.

Cuộc thi diễn ra trong 1 ngày, sẽ chọn ra các phương án xuất sắc nhất để trao giải. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải nhất trị giá 200 triệu đồng; 1 giải nhì 100 triệu đồng, 1 giải ba 50 triệu đồng.

Các phương án đạt giải sẽ được đề xuất, trình các cấp, ngành xem xét để lựa chọn triển khai xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Thuận Phong