Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, công tác tuyên truyền, truyền thông, giáo dục về phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) giữ vai trò chủ đạo trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi hành vi và thúc đẩy các hoạt động phòng ngừa bạo lực ngay tại gia đình. 

Từ năm 2017, để mở rộng và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Trang thông tin điện tử riêng về gia đình và PCBLGĐ.

Nhiều năm qua, các địa phương hàng năm đều xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đa dạng hoạt động truyền thông PCBLGĐ như: đài phát thanh, truyền hình, báo, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các pano, băng rôn, áp phích tuyên truyền ở những khu đông dân cư…

Công tác tuyên truyền đã được thực hiện thường xuyên, liên tục trong hoạt động của 12.389 mô hình PCBLGĐ, 29.719 câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững, 39.094 nhóm PCBLGĐ và 50.068 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

Các hoạt động tư vấn, giáo dục về PCBLGĐ được các cơ quan trung ương và địa phương quan tâm. Điển hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã xây dựng, duy trì gần 800 mô hình góc tư vấn, giáo dục trước hôn nhân; hoặc Thành phố Hồ Chí Minh đến hết năm 2024 đã thành lập được 1.729 tổ tư vấn PCBLGĐ…

Công tác truyền thông ngày càng được đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức, gắn kết với chuyển đổi số và đời sống xã hội, góp phần định hướng dư luận, thay đổi tư duy, hành vi của người dân về vai trò, giá trị của gia đình và sự cần thiết phải đẩy mạnh các biện pháp chống lại hành vi bạo lực gia đình. 

Những mô hình, sáng kiến truyền thông cộng đồng, các chiến dịch truyền thông số, sự tham gia của nghệ sĩ, vận động viên thể thao, người ảnh hưởng, cùng với các kênh chính thống như truyền hình, báo chí, nền tảng số... đã tạo nên mạng lưới lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp.

“Công tác PCBLGĐ ở Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Việc ban hành Luật PCBLGĐ 2022 và các văn bản quy định chi tiết đã tạo nền tảng pháp lý vững chắc, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền con người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế trong gia đình, tích cực triển khai Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc”, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện nhận định.

W-Anh bai 7.jpg
Việc ban hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định chi tiết đã tạo nền tảng pháp lý vững chắc, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền con người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế trong gia đình, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, bạo lực gia đình vẫn là vấn đề nhức nhối, tiềm ẩn và khó phát hiện, trong khi một số địa phương vẫn chưa thực sự chủ động, chưa đầu tư đúng mức cho công tác tuyên truyền PCBLGĐ. 

Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện lưu ý, trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, truyền thông cần tiếp tục khẳng định vai trò là “chìa khóa” trong PCBLGĐ, không chỉ truyền đạt thông tin, mà còn phải tạo ra ảnh hưởng tích cực, lay động, thay đổi nhận thức và thúc đẩy hành động trong cộng đồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Tại hội nghị mới đây do Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại tổ chức, lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện đề xuất một số kiến nghị đối với Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Một là tiếp tục đồng hành, hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ truyền thông số, giúp Việt Nam phát triển hệ sinh thái truyền thông về PCBLGĐ hiện đại, hiệu quả.

Hai là tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, xây dựng các mô hình truyền thông dựa trên bằng chứng và có khả năng nhân rộng.

Ba là phối hợp triển khai các chiến dịch truyền thông chung ở cấp quốc gia và địa phương, đặc biệt chú trọng các nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, dân tộc thiểu số và thanh thiếu niên...