CPI
Chuyện cơm áo gạo tiền chưa bao giờ là nhẹ nhàng và đơn giản đối với đại đa số người dân trong bối cảnh vật giá leo thang.
Bị 'nghi ngờ' tính lạm phát không sát, Bộ KH-ĐT lên tiếng
Xăng liên tục giảm, giá thực phẩm biến động trái chiều
Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành: Cơ sở nào để nói CPI sai?
CPI tháng 7 tăng 0,4%
Lạm phát và lòng tin
CPI từ bàn ăn đến bàn nghị sự
TP.HCM: Tăng trưởng kinh tế giảm sâu nhất trong lịch sử
Tính chung cả năm 2021, GRDP TP.HCM giảm 6,78% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức giảm sâu nhất trong lịch sử. Trên địa bàn có 122.127 lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Giá cả đồng loạt tăng, Bộ Tài chính nói chưa đáng lo lạm phát
Bộ Tài chính cho rằng nếu không có những yếu tố quá đột biến xảy ra, việc kiểm soát CPI bình quân cả năm 2021 ở mức khoảng 4% là vẫn trong tầm kiểm soát của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo điều hành giá.
Thực hiện thành công mục tiêu kép
Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt 6,8%, thuộc 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới.
Dân Trung Quốc ‘đắng miệng’ vì giá thực phẩm tăng cao
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Trung Quốc đã nhảy lên mức 3,8% trong tháng 10/2019, mức cao nhất từ năm 2012 do giá thịt lợn đã tăng gấp đôi trong vòng 1 năm qua.
Năng lực cạnh tranh: Vì sao Đà Nẵng tụt dốc?
Chiều nay, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019.
Hai "ông to" đánh nhau: Việt Nam mua rẻ bán đắt
Lẽ thường, cứ thấy hai ông to đánh nhau là mình kinh sợ, nhưng tôi cảm thấy mình cũng không bị quá nhiều bất lợi. Việt Nam có nhiều cơ hội, như việc mua rẻ bán đắt, PGS.TS Nguyễn Đức Thành nói.
TS Nguyễn Ngọc Anh: Lạm phát 2018 lên 7% cũng chấp nhận được!
"Lạm phát lên 5%, 6% hay thậm chí 7% vẫn là ngưỡng chấp nhận được!" Quan điểm này của TS. Nguyễn Ngọc Anh (DEPOCEN) có hợp lý khi Chính phủ đang không dễ để kiểm soát ở mức 4%?
Chưa thấy rõ động lực đột biến cho tăng trưởng kinh tế 2018
Thách thức đang dần hiện rõ. Cho đến nay, vẫn chưa thấy rõ động lực đột biến nào cho tăng trưởng kinh tế đến cuối năm 2018 so với sức bật 2017.
Tăng trưởng giảm, lạm phát bất thường: Sức ép tiềm ẩn
Sức ép lớn cho ổn định kinh tế vĩ mô đã xuất hiện khi GDP quý giảm dần trong khi CPI lại tăng lên. Lạm phát đã có những bất thường và có thể vượt mục tiêu 4% trong năm nay.
Ông Vũ Khoan: ‘Việt Nam không thể chạy đua theo con đường đó’
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan khẳng định, tất cả vấn đề hiện nay là do chúng ta, do cơ cấu kinh tế chứ không phải do tác động của hội nhập.
Không được tăng giá điện trong năm 2018
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công thương quán triệt chỉ đạo của Chính phủ không tăng giá điện trong năm 2018.
GDP tăng cao kỷ lục 10 năm: Hết thời đầu năm thong thả
Tổng cục Thống kê cho hay, tổng sản phẩm trong nước GDP quý I/2018 ước tính tăng tới 7,38% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất của quý I trong 10 năm gần đây.
Khi tỉnh giàu không ỷ lại Trung ương
Cơ sở hạ tầng là xương sống của nền kinh tế, nhưng đó cũng là một cuộc đua tốn kém, bởi chỉ riêng ngân sách nhà nước sẽ không thể nào kham nổi. Việc thu hút nguồn lực tư nhân vào hạ tầng, bởi vậy, là chủ trương đúng.