Sáng 1/9, Công an huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với  Phạm Văn Tuyến (19 tuổi) và Nguyễn Văn Giàng (20 tuổi), cùng ở xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên về hành vi Cướp giật tài sản.

2 nghi can bị công an bắt. Ảnh CACC.

Trước đó, công an nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Trà M. (21 tuổi, ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang) về việc bị 2 thanh niên điều khiển xe máy cướp tài sản.

Theo đó, ngày 25/8, chị M. chạy xe máy tại đường liên thôn thuộc thôn Sở Đông hướng đi thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy không gắn biển kiểm soát từ phía sau vượt lên. 2 người này áp sát chị M. và giật chiếc túi xách khiến nạn nhân ngã ra đường, rồi tẩu thoát.

Tang vật của vụ cướp. Ảnh CACC.

Theo chị M. trình báo, bên trong túi có 1 điện thoại di động Iphone 11 promax, màu xanh, 1 điện thoại Oppo, màu trắng và 1 chiếc ví màu xanh trong có giấy tờ tùy thân và số tiền 1,8 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm với thủ đoạn nguy hiểm, liều lĩnh, manh động, công an đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, điều tra.

Đến 23h50 ngày 27/8, công an bắt giữ Tuyến và Giàng là 2 nghi phạm gây ra vụ cướp giật trên khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP Hưng Yên.

Tại cơ quan điều tra, 2 nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội và khai rằng, do không có việc làm ổn định và thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Ngoài vụ việc trên, các đối tượng khai nhận còn thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương.