Hạ Long khuyến cáo việc mua bán căn hộ dự án H5-2 KĐT dịch vụ Hùng Thắng

UBND TP Hạ Long đưa ra khuyến cáo về các quảng cáo tại dự án Khu căn hộ nghỉ dưỡng tại lô đất H5-2, đa giác số 4, khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng.

Theo UBND TP Hạ Long : “Mục tiêu của dự án là xây dựng khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp hiện đại... (không có đất ở, căn hộ chung cư để ở). Việc một số trang mạng quảng cáo “mua đứt”, “cấp sổ hồng lâu dài”... là không đúng với tính chất, mục tiêu của dự án”. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cũng không có văn bản thông báo việc đủ điều kiện được huy động vốn đối với dự án trên. (Xem thêm chi tiết) 

Dự án Khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tại lô đất H5-2, Đa giác số 4, Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng. (Ảnh: halong.vn)

Người giàu xếp hàng mua nhà ở xã hội, có sổ đỏ 300m2 vẫn tranh mua

7 trường hợp trúng suất mua nhà ở xã hội NHS Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhưng cơ quan quản lý phát hiện không đủ điều kiện. Thậm chí, có trường hợp đã có sổ đỏ 300m2 đất.

Nói về hiện tượng này, ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình nhìn nhận: Nhiều người tham gia, thậm chí đi ô tô đến tận nơi để bốc thăm mua NƠXH tại dự án NHS Trung Văn do đây là khu đất đẹp, nhà ở có giá trị lớn, từ 35 - 45 triệu đồng/m2. (Xem thêm chi tiết)

Hai bộ nghiên cứu lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất (QSDĐ).

Chuyên gia bất động sản cho rằng, khi nghiên cứu thành lập và vận hành sàn giao dịch QSDĐ cần xem xét vấn đề tổ chức bộ máy. Cùng với đó, làm rõ vấn đề người dân, doanh nghiệp có phải bắt buộc mua bán QSDĐ qua sàn hay không? Ai quản lý? Quản lý như thế nào?... Điều quan trọng vẫn là cơ chế vận hành, pháp lý ra sao để các chủ thể tham gia được hiệu quả, thuận lợi. Nếu không sẽ tạo ra giấy phép con. (Xem thêm chi tiết) 

Mải xây nhà bán thu tiền trên đất đối ứng, khó thanh lý hợp đồng dự án BT

Theo UBND TP Hà Nội, hiện còn tình trạng nhà đầu tư chỉ tập trung xây nhà thấp tầng, nhà cao tầng để bán thu hồi vốn mà chưa tập trung hoàn thiện toàn bộ các hạng mục theo quy hoạch gây khó khăn trong quyết toán, thanh lý hợp đồng BT. (Xem thêm chi tiết)

Phần đất đối ứng làm khu đô thị The Manor Central Park Hà Nội thanh toán cho Bitexco khi thực hiện dự án đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An theo hợp đồng BT.

Đại gia Lê Thanh Thản: Xây nhà giá rẻ không phép, ra toà vì lừa dối khách hàng

Phiên toà xét xử ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội lừa dối khách hàng diễn ra giữa tuần qua rất được dư luận quan tâm. Những dự án "nhà giá rẻ ông Thản" từng tạo cơn sốt nóng hầm hập trên thị trường bất động sản. Nhưng cũng chính việc xây dựng dự án không tuân thủ các quy định pháp luật, nhiều sai phạm khiến "đại gia điếu cày đi Rolls Royce" vướng vòng lao lý. (Xem thêm chi tiết) 

Nhà máy bia Hà Nội, Thuốc lá Thăng Long sắp phải rời khỏi nội đô

9 cơ sở nhà, đất do các doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng không phù hợp quy hoạch phải di dời khỏi nội đô trong 5 năm tới.

Trong danh mục 9 cơ sở nhà, đất phải di dời có một số cơ sở có diện tích rất lớn, nằm ở vị trí đắc địa. Như Nhà máy Bia Hà Nội thuộc Tổng Công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (HABECO) tại địa chỉ 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, có diện tích hơn 52.000m2; phần đất 64.000m2 mà Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long đang sử dụng tại địa 235 Nguyễn Trãi… (Xem thêm chi tiết) 

Nhà máy Bia Hà Nội – Tổng Công ty CP Bia – rượu- nước giải khát Hà Nội với hơn 52.000m2 tại số 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, 1 trong 9 cơ sở phải di dời  (Ảnh: Hồng Khanh) 

Rừng bê tông ngột ngạt của Hà Nội nhìn từ bên kia sông 

Sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội giờ đây ngồn ngộn những tòa cao ốc, chung cư. Những người từ tỉnh khác hoặc ai đó đi xa quay trở về nội thành sẽ cảm thấy ngột ngạt ngay từ khi nhìn thấy thủ đô qua các cây cầu Nhật Tân, Vĩnh Tuy... (Xem thêm chi tiết) 

Hà Nội nâng 8 tầng khách sạn trong khu đô thị Thành phố Giao lưu

Hà Nội điều chỉnh tăng tầng cao công trình khách sạn tại khu đô thị Thành phố Giao lưu từ 7 tầng lên thành 15 tầng; Hệ số sử dụng đất sau điều chỉnh tối đa 6,6 lần...

Mới đây, Hà Nội cũng điều chỉnh chức năng các ô đất ở chung cư tại Đông Anh nâng tầng cao công trình từ 25 tầng lên thành 45 tầng. (Xem thêm chi tiết)

Nhiều ‘cá mập’ bất động sản đổ tiền vào Hải PhòngÔng Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đánh giá thị trường bất động sản Hải Phòng đang có sự “đảo chiều”, nhiều nhà đầu tư về Hải Phòng tìm cơ hội trong đó có không ít nhà đầu tư bất động sản dạng “cá mập”.