Theo Reuters, trong ngày 12/3, nhóm vũ trang thân Ukraine Quân đoàn Tự do Nga (FRL) đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn làng Tetkino ở tỉnh Kursk. Nhóm này sau đó cũng đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh binh lính Nga rút lui trên một cánh đồng trong khu vực.

"Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn làng Tetkino. Với sự hỗ trợ của xe tăng và xe bọc thép, chúng tôi đã đột kích thành công vào biên giới Nga. Đối thủ đã rút lui và để lại nhiều loại khí tài hạng nặng. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên của chiến dịch, vẫn còn nhiều điều thú vị ở phía trước", ông Alexei Baranovsky, phát ngôn viên của RFL cho biết.

Trong thông báo của mình, RFL tiết lộ rằng cuộc đột kích ở Kursk được thực hiện cùng với Quân đoàn Tình nguyện Nga và Tiểu đoàn Siberia. Đã có một xe bọc thép của Nga bị phá hủy trong cuộc tập kích.

279a ukraine 8688 1710247869.jpg
Các thành viên của lực lượng dân quân Quân đoàn Tự do Nga. Ảnh: RFL

"Chúng tôi đang muốn phân tán sự chú ý của Nga, buộc họ phải triển khai quân dự bị tới các khu vực biên giới, qua đó giảm bớt sức ép cho quân đội Ukraine ở miền đông", ông Baranovsky nói thêm.

Ở phía đối diện, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin do RFL đưa ra. Phía Nga tuyên bố rằng lực lượng vũ trang thân Ukraine đã cố gắng đột kích các vùng Belgorod và Kursk vào sáng 12/3, nhưng các nỗ lực này đều bị đẩy lùi.

"Những nhóm vũ trang này chưa qua được biên giới. Tại Belgorod, đối thủ đã tổn thất 60 binh lính, 5 xe tăng và 1 xe bọc thép. Ở Kursk, cuộc đột kích hồi 8h sáng nhắm vào làng Tekino cũng thất bại", Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Về phía Ukraine, các quan chức Kiev nói rằng các nhóm vũ trang như RFL hoạt động hoàn toàn độc lập.

Mỹ công bố gói viện trợ mới cho Ukraine

Theo Pravda, trong ngày 12/3, Mỹ đã công bố một gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD cho Ukraine. Đây là gói viện trợ đầu tiên của Washington cho Kiev trong năm 2024, khi nguồn tài trợ bổ sung vẫn chưa được Quốc hội Mỹ thông qua.

"Thay mặt chính quyền Tổng thống Biden, tôi xin được công bố gói viện trợ quân sự khẩn cấp trị giá 300 triệu USD. Gói hỗ trợ đến từ khoản tiết kiệm cho chi phí ngoài dự kiến từ các hợp đồng thay thế vũ khí gửi tới Ukraine của Lầu Năm Góc. Vì vậy, gói viện trợ này sẽ không ảnh hưởng tới an ninh quốc gia Mỹ", Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói.

Cũng theo ông Sullivan, gói viện trợ mới sẽ bao gồm đạn pháo dành cho tổ hợp HIMARS và nhiều loại đạn dược khác.