Trong gần 2 năm qua, tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp đã tác động xấu đến thị trường lao động, việc làm, nhiều người trong độ tuổi lao động hoặc không xin được việc làm hoặc bị các cơ quan, doanh nghiệp tinh giản do sản xuất, kinh doanh bị thu hẹp.

Tại Kon Tum, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị giải thể, tạm dừng hoạt động, nhu cầu tuyển dụng giảm mạnh kéo theo số lượng lao động thất nghiệp có chiều hướng tăng.

{keywords}
Người lao động được hỗ trợ và giải quyết chính sách BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum

Theo ông Huỳnh Anh Triết – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum - từ đầu năm đến nay, Trung tâm tiếp nhận 1.514 hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp. Với phương châm “nhanh chóng, hiệu quả”, bảo đảm quyền lợi tối ưu cho người lao động bị mất việc làm, Trung tâm đã triển khai các biện pháp hỗ trợ đầy đủ và chính xác.

Đồng thời, Trung tâm chỉ đạo nhân viên giải quyết hồ sơ một cách kịp thời cho người lao động, tránh để tình trạng tồn đọng. Vì vậy, tới nay Trung tâm đã giải quyết 1.422  hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền gần 20,2 tỷ đồng.

Thực hiện việc hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, từ tháng 7/2021 đến nay, Trung tâm đã tham mưu xem xét, hỗ trợ cho 45 người với số tiền trên 185 triệu đồng.

Ngoài ra, Trung tâm còn chú trọng tư vấn, hỗ trợ lựa chọn nghề nghiệp, việc làm mới cho người lao động thất nghiệp. Nhiều lớp nghề như nấu ăn, pha chế, lái xe... đã được Trung tâm phối hợp với các cơ sở dạy nghề trong tỉnh mở ra thu hút người lao động theo học. Tổng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề là 2.129 người, trong đó có 24 người đã được hỗ trợ học nghề với số tiền gần 130 triệu đồng.       

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kết nối với các Trung tâm Dịch vụ việc làm trong nước, đồng thời tổ chức nhiều phiên giao dịch lưu động, các hội nghị, chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động... cho người lao động trong tỉnh lựa chọn được công việc phù hợp và hỗ trợ người sử dụng lao động tuyển chọn được nguồn nhân lực có chất lượng.   

Phương Mai