Sáng 21/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm tỉnh Prahova (Romania) và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh này.

Giới thiệu về quan hệ hợp tác, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Prahova Aurelian Gogulescu cho biết, năm 2002, Phòng Thương mại và Công nghiệp Prahova phối hợp thành lập một đơn vị liên doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và Romania trong lĩnh vực dầu khí. Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với tỉnh Prahova đạt khoảng 3,3 triệu euro.

W-img-3603-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ lưu niệm khi thăm, làm việc tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Prahova.

Tỉnh đánh giá cao sự phát triển nhanh của Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế, tin tưởng Việt Nam sẽ là con hổ tiếp theo của châu Á. Tiềm năng hợp tác là dầu khí, kinh tế và hàn lâm học thuật, ngoài ra có thể hợp tác trong công nghệ thông tin, chăn nuôi, thực phẩm, trồng nho. Tỉnh Prahova là nơi nổi tiếng sản xuất rượu vang đỏ. Trong công nghệ thông tin, tỉnh có đại diện của công ty đã hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực tin học hoá sân bay Nội Bài.

Prahova cũng giới thiệu mạng lưới 17 khu công nghiệp có vốn đầu tư nhà nước và tư nhân trên địa bàn tỉnh. Đây là điều kiện hấp dẫn cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính chọn thăm và làm việc với Prahova là niềm vinh dự với tỉnh. Tỉnh sẽ tổ chức một đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam tìm hiểu thị trường. Tỉnh trưởng Prahova cũng mong muốn được hợp tác với Việt Nam về phát triển vắc xin phòng dịch bệnh trong nuôi. 

W-img-3667-1.jpg
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Prahova Aurelian Gogulescu phát biểu.

Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Romania Stefan-Radu Oprea chia sẻ, ngành dầu khí Prahova và Việt Nam gắn bó chặt chẽ là nhờ nền tảng tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Hai nước còn có Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA).

Thời gian qua, Việt Nam đã phát triển kinh tế rất nhanh và năng động, có lợi thế dân số đông (100 triệu người), sự phát triển của Việt Nam rất thần kỳ. Ông đề nghị các doanh nghiệp Prahova tranh thủ cơ hội có Thủ tướng Việt Nam và các Bộ trưởng trong Chính phủ Việt Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác, làm ăn.

Bộ trưởng Stefan-Radu Oprea tin tưởng hợp tác hai nước có thể làm được nhiều hơn nữa; hy vọng sau chuyến thăm này, cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ tăng cường đầu tư mạnh mẽ hơn.

Còn Thị trưởng TP Ploiesti (tỉnh Prahova) Andrei-Liviu Volosevici mong hai bên sẽ trở thành bạn bè thân thiết đến mức “hễ gọi là đến”. 

W-img-3672-1.jpg
Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Romania Stefan-Radu Oprea.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Romania luôn hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong bất kỳ hoàn cảnh nào; đặc biệt tỉnh Prahova, thành phố Ploiesti có mối quan hệ chặt chẽ với Việt Nam từ rất lâu.

Từng có thời gian công tác, học tập tại Romania, quay trở lại thăm tỉnh và thành phố, Thủ tướng chia sẻ cảm nhận thành phố có nhiều đổi mới, đặc biệt là có đường cao tốc, quản lý thành phố bằng công nghệ thông minh; quản lý dịch vụ công và an sinh xã hội rất tốt. Mùa đông mặc dù tuyết bao phủ nhiều nhưng thành phố vẫn sạch, đẹp.

Thủ tướng cho biết, điểm nhấn lớn nhất của tỉnh Prahova và thành phố Ploiesti đã giúp đỡ Việt Nam đào tạo hơn 300 tiến sĩ, kỹ sư Việt Nam trong ngành dầu khí, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế trong hơn 30 năm qua.

Thủ tướng cũng chia sẻ kỷ niệm khi cách đây 30 năm, công tác tại Đại sứ quán, ông đã cùng Đại sứ thời kỳ đó đến TP này để trao Huân chương Hữu nghị.

W-img-3718-1.jpg
Thủ tướng cho biết, phía Việt Nam sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Romania nói chung và tỉnh Prahova nói riêng, làm mới những động lực hợp tác cũ và thúc đẩy những động lực hợp tác mới.

Những năm qua dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng việc đào tạo nhân lực cho ngành dầu khí Việt Nam vẫn được tiếp tục.

Đồng tình với các ý kiến của lãnh đạo tỉnh, TP và lãnh đạo bộ ngành Romania, Thủ tướng đánh giá cao và hoan nghênh sự hợp tác, cần tìm phương thức hợp tác mới giữa hai bên. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang tập trung phát triển chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn là xu thế lớn của thế giới. Việt Nam và Romania có chung mục tiêu thúc đẩy những lĩnh vực này.

Việt Nam và Romania có thể bổ sung, hỗ trợ nhau, nhất là Việt Nam với dân số 100 triệu dân có thể bổ sung nguồn nhân lực cho Romania, đây là động lực mới trong hợp tác. Các doanh nghiệp hai bên sẽ ký kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong những ngành mới nổi.

W-img-3642-1.jpg

Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng các công trình lớn trong lĩnh vực dầu khí. Hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác về đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực. Thủ tướng cho biết, Việt Nam sắp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Khu công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau... Đây chính là lĩnh vực thế mạnh của Romania, tỉnh Prahova.

Hơn 4.000 người Việt Nam từng được đào tạo tại Romania, trong đó số nhân lực quan trọng được đào tạo chính là trong lĩnh vực dầu khí tại Ploiesti. Do đó, phạm vi hợp tác của hai bên rất rộng. Tuy nhiên cản trở lớn nhất chính là khoảng cách địa lý nhưng trong điều kiện thế giới phẳng, công nghệ thông tin, thương mại điện tử và chuyển đổi số, sẽ tháo gỡ khó khăn, hạn chế này.

"Khó khăn trong hợp tác quốc tế hiện nay là lòng tin, nhưng điều này hai nước đã có sẵn và chúng ta chỉ việc củng cố, đây là lợi thế của hai nước", Thủ tướng khẳng định.