Sáng 21/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Viện Nghiên cứu và Phát triển tin học quốc gia (ICI) Romania.

ICI được thành lập từ 1970, có nhiều đóng góp tích cực trong đổi mới sáng tạo, với khoảng 250 chuyên gia nghiên cứu, là những người thích thay đổi, chấp nhận thách thức nhằm đem lại lợi ích cho người dân, tăng cường hợp tác quốc tế. ICI có một vị trí thuận lợi để phối hợp giữa Chính phủ, giới học thuật, các cơ quan để phát triển lĩnh vực này.

Nhiệm vụ của Viện là thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo để phát triển tốt hơn. Viện là cơ quan thiết lập mạng Internet ở Romania, xây dựng trung tâm dữ liệu, dự án điện toán đám mây cho các cơ sở của Nhà nước, xây dựng siêu máy tính, thành lập trung tâm ngoại giao trên không gian mạng, tiên phong trong phát triển công nghệ chuỗi khối (block chain), thành lập trung tâm phục hồi dữ liệu di động; xây dựng sàn giao dịch ảo… 

40bbe59bc2d2688c31c3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Phát triển tin học quốc gia ICI. Ảnh: Dương Giang

Tổng Giám đốc ICI Adrian Victor Vevera cho biết, mối quan hệ giữa hai nước được xây dựng trên cơ sở lòng tin đã tạo cơ hội lớn để phát triển nhanh và bền vững cho cả hai nước thông qua đổi mới sáng tạo. Việt Nam và Romania cũng có những điểm tương đồng và thế mạnh để đánh dấu vị thế trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mọi người bằng tiếng Romania. Tiếp đó, Thủ tướng nhận định quan hệ hai nước hơn 70 năm qua có lúc thăng trầm, có lúc đột phá. Thủ tướng cho biết có rất nhiều người Việt Nam học tập ở Romania đã trưởng thành, trở thành giáo sư, tiến sĩ, bộ trưởng, nhà quản lý ngành xây dựng, công nghệ thông tin.

Ông nhắc lại thời điểm thúc đẩy hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU, Romania đóng vai trò quyết định trong việc thuyết phục các nước EU phê duyệt hiệp định này. Romania cũng là một trong những nước đầu tiên thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam và EU tăng 2-3 lần những năm qua, kể cả giai đoạn dịch Covid-19. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 735 tỷ USD, gần gấp đôi tăng trưởng của đất nước. Con số này năm 2023 là gần 700 tỷ USD, dù còn nhiều khó khăn.

Thủ tướng đề nghị hai bên bàn chuyện hợp tác về công nghệ thông tin, về AI, khi Romania có Viện Nghiên cứu ICI, còn Việt Nam cũng đã có Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Theo Thủ tướng, đây sẽ là động lực tăng trưởng mới giúp Việt Nam và Romania phát triển nhanh, bền vững.

8dbb50ee75a7dff986b6.jpg
Nhân dịp này, hai bên đã trao biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Viện Nghiên cứu và Phát triển tin học quốc gia Romania và Viện Công nghệ số và chuyển đổi số quốc gia Việt Nam.

Gợi mở một số vấn đề, Thủ tướng cho rằng trở ngại lớn nhất hiện nay giữa hai bên là khoảng cách địa lý, nhưng công nghệ thông tin và AI sẽ xóa tan trở ngại này bằng cách làm việc gián tiếp thay vì trực tiếp. Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm "hợp tác về công nghệ thông tin là không có giới hạn”.

Trần Thường từ thủ đô Bucharest, Romania