ĐH Quốc gia Hà Nội

Cập nhập tin tức ĐH Quốc gia Hà Nội

Gần 27.000 thí sinh vật vã giành 'slot' thi đánh giá năng lực

Đợt 205 thi Đánh giá năng lực tới đây của ĐH Quốc gia Hà Nội có tới gần 27.000 thí sinh đăng kí, song chỉ có khoảng 8.500 suất thi.

Đề tham khảo thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội

Từ ngày 26-28/2, khoảng 3.000 thí sinh đầu tiên sẽ tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức tại hai địa điểm là Hà Nội và Thái Nguyên. Dưới đây là đề thi minh họa để các thí sinh tham khảo.

Khởi động dự án nâng cao năng lực lãnh đạo nữ trong trường đại học

Ngày 20/1, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Nâng cao năng lực nữ lãnh đạo trong giáo dục đại học hướng tới thời đại chuyển đổi số và toàn cầu hóa”. 

ĐH Quốc gia Hà Nội thành lập 2 trường mới

Ngày 1/12/2021 Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Lê Quân đã ký quyết định thành lập Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh trên cơ sở tổ chức lại Khoa Quốc tế và Khoa Quản trị và Kinh doanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng tinh thần chung là tăng thẩm quyền, tăng phân cấp, tăng tự chủ, linh hoạt, tăng đầu tư để lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần 2

Sáng ngày 20/11, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai.

Bàn hướng liên thông giáo dục nghề nghiệp với giáo dục đại học

Ngày 19/11/2021, ĐH Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo về đào tạo các ngành công nghệ - kỹ thuật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhóm sinh viên kinh tế thắng giải Ý tưởng khởi nghiệp của ĐH Quốc gia Hà Nội

Dự án Nền tảng quản lý bán hàng sàn thương mại điện tử Salework của nhóm sinh viên đến từ Trường ĐH Kinh tế đã giành giải Nhất trong cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp - Sáng tạo VNU năm 2021.

ĐH Quốc gia Hà Nội ra mắt Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp

Ngày 5/11, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp. Kênh được thành lập nhằm mục đích phát triển văn hóa chất lượng giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.  

Khai giảng chương trình cử nhân Quản trị và An ninh đầu tiên ở Việt Nam

Ngày 31/10/2021, Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB), ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức khai giảng trực tuyến 4 chương trình đào tạo đại học. 

Đẩy mạnh nghiên cứu và giảng dạy ngành Việt Nam học

Hiện nay, nghiên cứu về Việt Nam học đã có những bước tiến dài. Lĩnh vực này cũng đã được nâng tầm trên trường quốc tế. Tuy nhiên, Việt Nam học vẫn là một lĩnh vực nghiên cứu còn nhiều ẩn số.

ĐH Quốc gia Hà Nội sắp đưa sinh viên lên cơ sở Hòa Lạc

Tháng 9/2022, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ đủ điều kiện để đón sinh viên đến học tập tại Hòa Lạc. Trường ưu tiên sinh viên tuyển sinh mới vào năm 2022 ở một số lĩnh vực về kỹ thuật công nghệ, khoa học xã hội và kinh tế, luật,…

7 lĩnh vực đại học Việt Nam vào top thế giới

Trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa lọt vào top 201 – 250 thế giới lĩnh vực Kinh tế & Kinh doanh. Các lĩnh vực khác như Khoa học xã hội, Kỹ thuật, Khoa học máy tính cũng đều có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng.

Hơn 14 triệu USD hỗ trợ 3 đại học Việt Nam đạt đẳng cấp thế giới

Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục đại học sẽ được thực hiện trong 5 năm do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ với ngân sách 14,2 triệu USD cho 3 đại học lớn của Việt Nam.

Đợt thi đánh giá năng lực cuối cùng cho thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp

Hôm nay 26/9/2021, Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thi đánh giá năng lực đợt 214 cho các thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19.

GS.TS Lê Quân tham gia Hội đồng Quản trị Tổ chức Đại học Pháp ngữ

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Lê Quân vừa được bầu vào Hội đồng Quản trị Tổ chức Đại học Pháp ngữ và trở thành một trong 18 thành viên đại diện cho 10 khu vực có sử dụng một phần hoặc toàn phần tiếng Pháp.

Trường đại học duy nhất ở Việt Nam có lĩnh vực lọt top 200 thế giới

5 đại học Việt Nam gồm ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 6 lĩnh vực lọt top thế giới, trong đó có lĩnh vực xếp hạng 176 – 200.

ĐH Quốc gia Hà Nội trong top 601-800 thế giới về Khoa học cơ bản

Theo bảng xếp hạng các trường đại học thế giới theo lĩnh vực năm 2022 của Times Higher Education (THE) về lĩnh vực Khoa học cơ bản, ĐH Quốc gia Hà Nội nằm trong top 601-800. 

Điểm chuẩn các trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2021

Điểm chuẩn các khoa, trường thành viên ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2021 được Báo VietNamNet cập nhật nhanh nhất, để phụ huynh và các thí sinh tham khảo cho việc xét tuyển đại học năm 2021.

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học

Sáng 15/9, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học. Đây là hệ thống hỗ trợ việc dạy và học cho giáo viên, phụ huynh, học sinh tiểu học vùng khó khăn, đặc biệt trong đại dịch Covid -19.