ĐH Quốc gia Hà Nội

Cập nhập tin tức ĐH Quốc gia Hà Nội

ĐH Quốc gia Hà Nội hỗ trợ sinh viên lấy chứng chỉ quốc tế

Tốt nghiệp chương trình cử nhân Kế toán và Tài chính (Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội), sinh viên sẽ được miễn 9 trên 14 môn thi lấy chứng chỉ ACCA.

Đại học Việt Nam duy nhất vào top 1.000 thế giới

ĐH Quốc gia Hà Nội là đại diện Việt Nam có tên trong top 801-1000 bảng xếp hạng đại học thế giới THE năm 2021.

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT năm 2020 vào các ngành/chương trình đào tạo trình độ ĐH của các trường thành viên, các khoa trực thuộc.

 

ĐH Quốc gia Hà Nội muốn vào top 500 trường hàng đầu thế giới

Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN đề ra mục tiêu đưa nhà trường trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, phấn đấu đến năm 2025, đứng vào nhóm 100 đại học hàng đầu Châu Á, nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới.

Lĩnh vực Vật lý của ĐH Quốc gia Hà Nội trong nhóm 401 – 500 thế giới

Tổ chức xếp hạng đại học Shanghai Ranking Consultancy (Trung Quốc) vừa công bố bảng xếp hạng 500 đại học tốt nhất thế giới theo lĩnh vực năm 2020. Theo đó, ngành Vật lý của ĐH Quốc gia Hà Nội xếp hạng 401 – 500, đứng thứ 1 tại Việt Nam.

Tạp chí Việt Nam đầu tiên có chỉ số ảnh hưởng lọt top 25% thế giới

Tạp chí Vật liệu và Linh kiện tiên tiến là tạp chí khoa học đầu tiên của Việt Nam lọt vào top 25% uy tín thế giới trong lĩnh vực khoa học vật liệu.

Hai đại học Việt Nam vào top 150 trường trẻ hàng đầu thế giới

ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP. HCM vừa được Tổ chức xếp hạng đại học QS xếp vào nhóm 101-150 đại học dưới 50 tuổi có chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới.

ĐH Quốc gia Hà Nội huỷ kỳ thi đánh giá năng lực

 - Ngày 4/5, Ban chỉ đạo tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội đã họp và thảo luận về phương án tuyển sinh đại học năm 2020. Theo đó, ĐH Quốc gia Hà Nội quyết định không triển khai kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh riêng.

ĐH Quốc gia Hà Nội thông tin chi tiết về thi tuyển sinh 2020

 - Trong bài thi Khoa học Tự nhiên của ĐH Quốc gia Hà Nội, thí sinh sẽ đăng ký lựa chọn 1 trong 2 hợp phần là Lý – Hóa hoặc Hóa – Sinh. Mỗi bài thi hay hợp phần thi tương ứng một đầu điểm.

ĐHQG Hà Nội tổ chức tuyển sinh riêng trong 1 ngày

-Ngày 22/4, Ban Chỉ đạo tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội đã họp bàn và công bố chính thức về phương án tuyển sinh đại học năm 2020.

ĐHQG Hà Nội có thể thi riêng, xét tuyển học bạ nếu dịch bệnh kéo dài

 - Trong trường hợp do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 khiến kỳ thi THPT quốc gia không thể tổ chức được theo kế hoạch, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ triển khai kỳ thi tuyển sinh riêng theo hình thức đánh giá năng lực rút gọn.

Thẩm định thành lập Trường ĐH Y Dược thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội

- Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 448/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lần đầu tiên ngành Toán học của 2 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới

 - Trong bảng xếp hạng theo ngành học của QS, lần đầu tiên Việt Nam có hai đại diện vào tốp 500 nhóm ngành Toán học là ĐH Quốc gia Hà Nội và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

3 đại học VN lọt tốp 500 trường hàng đầu ở các nền kinh tế mới nổi

 - Times Higher Education (THE) vừa công bố tốp 500 trường đại học hàng đầu ở các nền kinh tế mới nổi. Việt Nam có 3 đại diện lọt vào danh sách này là ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM.

ĐHQG Hà Nội cho sinh viên nghỉ hết tháng 2

 - Sáng nay (14/2), ĐH Quốc gia Hà Nội đã có cuộc họp gấp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp Covid-19 và quyết định tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Tạp chí khoa học duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh mục SCIE

 - Tạp chí Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến của ĐH Quốc gia Hà Nội hợp tác với Nhà Xuất bản Elsevier (Hà Lan) đã được xét chọn để chính thức có mặt trong danh mục chỉ số trích dẫn khoa học SCIE.

GS Sử học Hà Văn Tấn qua đời ở tuổi 82

 - GS.NGND Hà Văn Tấn, trụ cột của Khoa Lịch sử, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), Viện trưởng Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam), vừa qua đời ở tuổi 82.

Ra mắt Trung tâm nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống

- Sáng nay 18/11, Khoa Quản trị và Kinh doanh (ĐHQG Hà Nội) đã ra mắt Trung tâm nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống.

“Ngoại ngữ là công cụ sắc bén để mở rộng tầm nhìn ra thế giới”

- Đó là chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (đơn vị trực thuộc) diễn ra tối 9/11.

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển kỷ niệm 30 năm truyền thống

 - Ngày 5/11, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐH Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ kỉ niệm 30 năm truyền thống và 15 năm ngày thành lập Viện.